Bão In-Fa đổ bộ gây ngập và mất điện ở miền đông Trung Quốc

Chủ nhật, 25/07/2021 19:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bão In-Fa đã làm bật gốc cây cối, gây ngập sâu các khu vực trũng ở các vùng phía đông Trung Quốc, nhưng không có báo cáo về thiệt hại lớn khi nó đổ bộ vào hôm Chủ nhật (25/7).

Các công nhân môi trường đang thu dọn một cây đổ do cơn bão In-Fa bắt đầu ảnh hưởng đến Ninh Ba, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Các công nhân môi trường đang thu dọn một cây đổ do cơn bão In-Fa bắt đầu ảnh hưởng đến Ninh Ba, Trung Quốc - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, giao thông đường biển, đường hàng không và đường sắt đã ngừng hoạt động quanh khu vực bờ biển tập trung vào cảng vận chuyển lớn Ninh Ba, nơi cơn bão đang suy yếu đổ bộ vào bờ vào giữa trưa với sức gió lên tới 38 mét / giây.

Các đội ứng phó ở Ninh Ba dọn dẹp cây đổ ở trung tâm thành phố, trong khi một số khu phố bị ngập do mưa lớn và nhiều người phải chất đống bao cát trước cơ sở kinh doanh của họ để ngăn nước.

Do đã có sự chuẩn bị trước, nên các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão In-fa đã bố trí sơ tán người cũng như có phương án để giảm thiệt hại. Theo các nhà chức trách, mưa to gió lớn không ảnh hưởng quá nhiều đến lưới điện Thượng Hải, lỗi chủ yếu xảy ra ở phía lưới điện phân phối, phần lớn là sự cố chập, mất điện đường dây trên trung hạ thế do cây đổ và các nguyên nhân khác.

Tính đến 16h ngày 25/7, công ty sửa chữa và bảo trì điện nhà nước, State Grid Haidian đã khẩn cấp cử hơn 10.040 nhân viên sửa chữa khẩn cấp, sửa chữa hơn 3.290 phương tiện, 31 đường dây bị sự cố, cấp điện trở lại cho hơn 22.910 hộ gia đình. Các lỗi còn lại đang được khắc phục bằng mọi nỗ lực.

Ngay sau khi bão In-fa đổ bộ, Trụ sở Kiểm soát lũ lụt Jinshan Thượng Hải đã phát động hoạt động ứng phó khẩn cấp màu đỏ (cấp I) vào lúc 16 giờ hôm nay, dựa trên thông tin cảnh báo của Sở chỉ huy Phòng chống lũ lụt thành phố và Cục Khí tượng thành phố Thượng Hải.

Hiện bão In-fa đã bắt đầu di chuyển và hiện đã đi vào vịnh Hàng Châu, nằm trên vùng biển cách ngã ba Thượng Hải Kim Sơn và Chiết Giang Bình Hồ khoảng 90 km về phía đông nam.

Bão In-fa đổ bộ khi tỉnh Hà Nam miền Trung vẫn đang dọn dẹp sau khi những trận mưa như trút nước xuống trận mưa đáng giá của một năm chỉ trong ba ngày vào tuần trước.

Các quan chức chính phủ hôm Chủ nhật (25/7) đã bổ sung thêm 5 người chết vì trận lũ lụt kinh hoàng ở Hà Nam, nâng tổng số nạn nhân của đợt lũ lụt khủng khiếp này lên 63 người.

Trung Quốc thường phải hứng chịu lũ lụt mùa hè hàng năm và mùa bão trong hàng thiên niên kỷ, nhưng lượng mưa kỷ lục trong tuần qua ở Hà Nam đã đặt ra câu hỏi về cách các thành phố có thể chuẩn bị tốt hơn cho các hiện tượng thời tiết bất thường, mà các chuyên gia cho rằng đang xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng do khí hậu biến đổi.

Hàng triệu người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Hà Nam, với một số người bị mắc kẹt không có thức ăn hoặc nước uống trong nhiều ngày, và thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la.

Mai Bùi

Bình Luận

Tin khác

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h
Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.

Thế giới 24h
Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.

Thế giới 24h