Bảo Lộc - Lâm Đồng: Gửi xe SH, nguy cơ mất luôn !?

Bảo Lộc - Lâm Đồng: Gửi xe SH, nguy cơ mất luôn !?

(Congluan.vn) - Giữa năm 2013, bà Lê Huyền Trân ở TP.HCM có gửi chiếc xe SH 150i mới mua cho chị ruột tên Diễm ở TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng. Sau đó, bà Diễm trước khi xuống TP.HCM chữa bệnh đã gửi chiếc xe này cho bà Đậu Thị Vân (cũng ở TP.Bảo Lộc). Tuy nhiên, khi bà Diễm tới lấy lại xe, bà Vân đã tìm mọi lý do để... không trả lại (?)

Nói về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc tới việc cán bộ phải biết lắng nghe người dân (Ảnh minh họa).

Trình bày với phóng viên, bà Lê Huyền Trân (sinh năm 1977, ngụ phường 6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: Ngày 16/6/2013, bà gửi chiếc xe Honda SH 150i cho chị ruột là bà Lê Thúy Diễm (ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) dùng để đi lại. Sau đó, khi bị bệnh phải xuống TP.HCM nhập viện, bà Diễm đã gửi nhờ bà Đậu Thị Vân (ngụ 114 Bùi Thị Xuân, phường 1, TP. Bảo Lộc) giữ hộ chiếc xe này.

Tuy nhiên, đến ngày 10/04/2014, bà Diễm qua nhà bà Vân lấy lại xe, nhưng bà Vân bỗng nhiên không trả lại. Khi biết tài sản của mình bị chiếm đoạt trái phép, ngày 24/4/2014, bà Trân đã làm đơn tố cáo bà Vân lên CA TP. Bảo Lộc, nhờ cơ quan công an thu giữ, tránh việc tài sản bị tẩu tán. Nhưng gần 3 tháng đã qua, cơ quan chức năng lại chưa có động thái tích cực để xác minh, giải quyết đơn tố cáo của bà Trân (?)

Trước những chậm trễ, có dấu hiệu khuất tất này, chúng tôi đã tới gặp lãnh đạo CA TP.Bảo Lộc để tìm hiểu nguyên do. 

Trả lời về việc chậm giải quyết đơn tố cáo, Đại úy Tân, Đội CSĐT TP về TTXH, CA TP. Bảo Lộc cho biết: Đội CSĐT đã có gửi giấy mời theo đường công văn tới bà Trân, nhưng do thay đổi địa chỉ nên không nhận được công văn… Ngoài ra, đồng chí Tân còn nói thêm: Do chiếc xe này đang liên quan tới sự việc mua bán đất, bà Diễm đang nợ tiền bà Vân nên sự việc chưa được giải quyết, cơ quan điều tra cũng không tiến hành thu giữ chiếc xe này...(!?)

Những giải thích của phía đồng chí Tân ít nhiều thể hiện sự "do dự" của cơ quan CA TP. Bảo Lộc trong việc thực hiện thu giữ, bảo quản tài sản của người tố cáo. Nếu thực sự có việc nợ tiền qua lại giữa bà Vân và bà Diễm, thì việc chiếm giữ kiểu "giật nợ" chiếc xe cũng là trái với các quy định của pháp luật !

Phía bà Diễm cho biết, gia đình cần cơ quan chức năng thu giữ chiếc xe có giá trị hơn 200 triệu đồng này để tránh tài sản bị tẩu tán, làm hư hại. "Nếu có nghiên cứu, mở rộng điều tra gì, thì việc tạm giữ chiếc xe cũng cần được cơ quan công an thực hiện, không thể để bà Vân chiếm dụng tài sản trái phép ngang nhiên như vậy được !" - bà Diễm bức xúc.

Phía chủ sở hữu chiếc xe cũng cho rằng, Điều 21 Luật Tố cáo ghi rõ: "Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo." Tuy nhiên, đã quá 60 ngày nhưng đơn tố cáo của bà Trân vẫn chưa được cơ quan CSĐT CA TP. Bảo Lộc điều tra rốt ráo, phân định cho sáng tỏ (?) 

Bà Trân cũng cho biết việc mượn tại sản có giá trị (nhất là xe cộ) rồi không trả lại là rất phổ biến hiện nay. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sở hữu tài sản hợp pháp, cơ quan chức năng cần phải thu giữ tài sản liên quan tới tố cáo, tránh việc tài sản bị tẩu tán, phá hoại, chiếm đoạt trái phép.

Trong trường hợp này, sau gần 3 tháng tố cáo, chiếc xe lẽ ra phải nằm tại cơ quan công an - nhưng lại vẫn do bà Vân bảo quản, đã khiến nhiều người hoài nghi về việc cơ quan chức năng TP. Bảo Lộc bao che cho hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái luật của bà Đậu Thị Vân !?

An Nguyên

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: