Bạo lực băng đảng tại Haiti, ít nhất 70 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 70 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một cuộc tấn công đẫm máu liên quan tới bạo lực băng đảng diễn ra gần khu vực Petite-Riviere, thuộc vùng nông nghiệp trọng điểm Artibonite, Haiti.

Con số thương vong này, được các nhóm nhân quyền ghi nhận, cao hơn nhiều so với các ước tính chính thức ban đầu từ phía chính quyền, vốn chỉ ghi nhận khoảng 16 trường hợp tử vong.

Các nhân chứng và giới chức địa phương chia sẻ với truyền thông rằng vụ bạo lực bắt đầu từ sáng sớm Chủ nhật ngày 29/3 tại các cộng đồng nông thôn quanh Jean-Denis và kéo dài đến tận rạng sáng thứ Hai ngày 30/3 (giờ địa phương).

Trong suốt thời gian đó, các thành viên băng đảng đã tràn vào khu vực và liên tục phóng hỏa đốt phá nhà cửa của người dân. Tổ chức nhân quyền Defenseurs Plus ước tính có khoảng 50 ngôi nhà đã bị thiêu rụi và khiến khoảng 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn. Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính có hơn 2.000 người đã phải di tản từ vài ngày trước đó sau các cuộc đột kích của các nhóm vũ trang ở những vùng lân cận.

Screenshot 2026-03-31 at 09.58.16
Ảnh vệ tinh khu vực Artibonite.

Cảnh sát quốc gia Haiti ban đầu báo cáo có 16 người chết và 10 người bị thương, trong khi báo cáo sơ bộ từ cơ quan bảo vệ dân sự cho biết có 17 người tử vong và 19 người bị thương, phần lớn nạn nhân là nam giới.

Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết văn phòng tổ chức này tại Haiti đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và lưu ý rằng các ước tính về số người thiệt mạng hiện dao động rất rộng, từ 10 đến 80 người. Liên hợp quốc cũng đã đưa ra lời kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc này.

Trước tình trạng bạo lực leo thang không thể kiểm soát, tổ chức Defenseurs Plus cùng Tập thể Cứu nguy Artibonite đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh rằng: "Sự thiếu hụt phản ứng an ninh và việc bỏ mặc Artibonite cho các nhóm vũ trang cho thấy sự thoái thác hoàn toàn trách nhiệm của các cơ quan chức năng".

Theo các đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội được cho là của Luckson Elan, thủ lĩnh băng đảng Gran Grif, cuộc tấn công này thực chất là hành động trả đũa cho các vụ tấn công nhắm vào căn cứ của nhóm này tại Savien do một nhóm vũ trang đối địch thực hiện trước đó.

Mặc dù lực lượng cảnh sát đã triển khai ba xe bọc thép đến hiện trường, nhưng quá trình ứng cứu bị chậm trễ đáng kể do các hố sâu mà thành viên băng đảng đã đào sẵn trên đường. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực, các nhóm vũ trang đã rút chạy và để lại nhiều ngôi nhà bị cháy rụi.

Hiện tại, vùng Artibonite đang phải chứng kiến những vụ bạo lực tồi tệ nhất tại Haiti khi xung đột băng đảng lan rộng ra ngoài phạm vi thủ đô Port-au-Prince. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, gần 20.000 người đã bị giết tại Haiti kể từ năm 2021.

Chính phủ Mỹ đã định danh các nhóm Gran Grif và Viv Ansanm là các tổ chức khủng bố, đồng thời treo thưởng lên tới 3 triệu đô la cho bất kỳ thông tin nào liên quan đến hoạt động tài chính của chúng. Cuộc xung đột kéo dài đã khiến hơn 1,4 triệu người, chiếm khoảng 12% dân số Haiti, phải di tản, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng thiếu hụt lương thực tại quốc gia này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: