Bạo lực bùng phát ở Bờ Tây, biểu tình lớn phản đối ông Netanyahu ở Israel

(CLO) Lực lượng Israel đã giết chết 14 người Palestine trong một cuộc đột kích ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào thứ Bảy (20/4). Trong khi đó, hàng nghìn người đã tiếp tục biểu tình phản đối Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Israel.

Lực lượng Israel bắt đầu một cuộc đột kích kéo dài vào sáng thứ Sáu tại khu vực Nur Shams, gần thành phố Tulkarm của người Palestine. Người ta đã nghe thấy các phương tiện quân sự của Israel ồ ạt và nhiều tiếng súng nổ.

bao luc bung phat o bo tay bieu tinh lon phan doi ong netanyahu o israel hinh 1

Người Israel biểu tình phản đối chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và kêu gọi giải cứu các con tin ở Tel Aviv, Israel vào ngày 20 tháng 4 năm 2024. Ảnh: Reuters

Lữ đoàn Tulkarm, tập hợp lực lượng từ nhiều phe phái Palestine, cho biết các chiến binh của họ đã đấu súng với lực lượng Israel hôm thứ Bảy.

Bờ Tây, một khu vực hình quả thận dài khoảng 100 km và rộng 50 km, là trung tâm của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kể từ khi bị Israel chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Hàng nghìn người Palestine đã bị bắt và hàng trăm người thiệt mạng trong các hoạt động thường xuyên của quân đội và cảnh sát Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza.

Hôm thứ Bảy, cơ quan y tế Palestine cho biết ít nhất 14 người Palestine, hai trong số đó được các nguồn tin và quan chức Palestine xác định là tay súng và một cậu bé 16 tuổi, đã thiệt mạng trong cuộc đột kích.

Quân đội Israel cho biết một số chiến binh Palestine đã thiệt mạng hoặc bị bắt trong cuộc đột kích, và ít nhất 4 binh sĩ của họ bị thương khi đấu súng.

Tại Gaza, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn với các cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah phía nam, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn, cũng như Al-Nuseirat ở trung tâm Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã vấp phải sự phản đối rộng rãi của cộng đồng quốc tế và cả trong nước đối với kế hoạch tấn công Rafah, nơi quân đội Israel cho biết lữ đoàn có tổ chức cuối cùng còn lại của Hamas đang ẩn náu và là nơi 133 con tin Israel còn lại được cho là đang bị giam giữ.

Hàng nghìn người biểu tình Israel đã xuống đường hôm thứ Bảy để kêu gọi tổ chức bầu cử sớm và yêu cầu Chính phủ Israel có thêm hành động để đưa các con tin bị giam giữ ở Gaza về nhà, trong đợt biểu tình mới nhất chống lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng hầu hết người Israel đổ lỗi cho ông Netanyahu về những sai sót an ninh dẫn đến cuộc tấn công của các chiến binh Hamas nhằm vào các cộng đồng ở phía nam Israel vào ngày 7/10.

Yalon Pikman, 58 tuổi, người tham dự một cuộc biểu tình ở Tel Aviv, cho biết: “Chúng tôi ở đây để phản đối chính phủ luôn khiến chúng tôi thất vọng, tháng này qua tháng khác; trước ngày 7 tháng 10, sau ngày 7 tháng 10”.

Cuộc không kích vào Israel tuần trước của Iran đã chuyển sự chú ý khỏi cuộc xung đột ở Gaza và đối với nhiều người thân của các con tin còn lại, ngày càng có cảm giác rằng họ không còn nhiều thời gian.

Huy Hoàng (theo Reuters, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: