Bạo lực chống người hâm mộ bóng đá Israel ở Amsterdam, Hà Lan cấm biểu tình 3 ngày

(CLO) Amsterdam đã cấm các cuộc biểu tình trong ba ngày kể từ thứ Sáu sau các cuộc tấn công người hâm mộ bóng đá Israel vào đêm thứ Năm. Trước đó, Israel đã điều máy bay đến Hà Lan để đưa các cổ động viên nhà về nước.

Thị trưởng Femke Halsema cho biết người hâm mộ Maccabi Tel Aviv đã bị "tấn công, ngược đãi và ném pháo hoa" khắp thành phố. Cảnh sát chống bạo động đã can thiệp để bảo vệ họ và hộ tống họ đến khách sạn. Ít nhất 5 người đã được điều trị tại bệnh viện.

X

Video về vụ việc (nguồn: Reuters)

Các video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát chống bạo động đang hành động, một số kẻ tấn công hét lên những lời lăng mạ chống Israel. Các cảnh quay cũng cho thấy những người ủng hộ Maccabi Tel Aviv hô vang những khẩu hiệu chống người Ả Rập trước trận đấu tối thứ Năm.

Thị trưởng Halsema cho biết cảnh sát đã bị bất ngờ sau khi lực lượng an ninh không đánh dấu trận Ajax Amsterdam tiếp Maccabi Tel Aviv là trận đấu có rủi ro cao. Bà cho biết "các nhóm những kẻ bài Do Thái tấn công rồi bỏ chạy", đã trốn thoát được lực lượng khoảng 200 cảnh sát.

Trận đấu giữa Ajax Amsterdam và Maccabi Tel Aviv diễn ra trong khuôn khổ Europa League, kết thúc với chiến thắng 5-0 dành cho đội chủ nhà.

Các vụ việc bài Do Thái đã gia tăng ở Hà Lan kể từ khi Israel tấn công nhằm tiêu diệt Hamas và tàn phá gần như hoàn toàn Dải Gaza, khiến hơn 43.000 người Palestine thiệt mạng và gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

bao luc chong nguoi ham mo bong da israel o amsterdam ha lan cam bieu tinh 3 ngay hinh 1

Những người ủng hộ bóng đá Israel và thanh niên Hà Lan đụng độ

Amsterdam đã cấm các cuộc biểu tình trong suốt tuần và trao cho cảnh sát quyền dừng xe và khám xét khẩn cấp để ứng phó với tình trạng bất ổn.

An ninh cũng được thắt chặt trong thành phố, nơi một buổi lễ dự kiến sẽ được tổ chức tại một tượng đài Do Thái vào thứ Bảy để tưởng nhớ vụ Kristallnacht, cuộc thảm sát của Đức Quốc xã chống lại người Do Thái trên khắp nước Đức vào ngày 9-10 tháng 11 năm 1938.

Chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điều máy bay đến Hà Lan để đưa người hâm mộ về nước, trong khi Bộ trưởng ngoại giao nước này Gideon Saar đã bay tới Amsterdam để họp bất thường với Chính phủ Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof cho biết ông "kinh hoàng trước các cuộc tấn công bài Do Thái nhằm vào công dân Israel" và đã đảm bảo với ông Netanyahu qua điện thoại rằng "những kẻ thực hiện vụ việc sẽ bị xác định và truy tố".

Tổng thống Israel Isaac Herzog đã nói chuyện với Vua Hà Lan Willem-Alexander, người mà ông cho biết đã "bày tỏ nỗi kinh hoàng và sốc sâu sắc".

Ông Herzog trích dẫn lời nhà vua nói rằng Hà Lan đã thất bại với cộng đồng Do Thái trong Thế chiến II - dưới sự chiếm đóng và đàn áp của Đức Quốc xã - và thất bại một lần nữa vào đêm thứ Năm.

Hoàng Anh (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: