Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran chỉ hành động tự vệ

(CLO) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Iran chỉ hành động để tự vệ trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời chỉ trích lập trường của các nước châu Âu trong cuộc xung đột.

Phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hôm 23/9, Tổng thống Pezeshkian đáp trả những cáo buộc nhằm vào Iran và trình bày lập trường của Iran về quốc phòng, chương trình hạt nhân, an ninh khu vực, Palestine, luật pháp quốc tế và đàm phán với Mỹ.

Ông cho biết Iran đã phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo, dân thường và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo ông, trường học, bệnh viện, trường đại học, cầu và các cơ sở thể thao đã bị tấn công trong cuộc xung đột.

Tổng thống Iran trình bày hình ảnh cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng hình ảnh hơn 150 học sinh thiệt mạng trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

“Chúng tôi chỉ tự vệ. Chúng tôi không phải là khủng bố”, ông Pezeshkian nói, đồng thời cho rằng người dân Iran đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mà ông quy trách nhiệm cho Mỹ và Israel.

Ông cũng đề cập vụ tấn công một nhà thi đấu thể thao ở Lamerd, nơi có trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời cho rằng nhiều dân thường đã thiệt mạng.

untitled-5686.png
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York hôm 23/9. Ảnh chụp màn hình

Tổng thống Iran cho rằng nước này cần sức mạnh quân sự để phòng thủ chứ không nhằm mục đích gây hấn. Ông mô tả chiến lược quân sự của Iran dựa trên phòng thủ và răn đe, đồng thời nói Iran không tấn công quốc gia nào khác trong 200 năm qua.

Ông cũng đề cập vụ ám sát cựu thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran ngay sau khi ông nhậm chức, cho rằng những hành động như vậy đi ngược luật pháp quốc tế.

Phát biểu của ông Pezeshkian được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cùng diễn đàn và cảnh báo khả năng có thêm hành động nhằm vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 7 tháng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó cho biết Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận có thể giúp Iran trở thành một quốc gia “vĩ đại và thịnh vượng”. Theo ông Rubio, triển vọng này bị cản trở bởi vấn đề hạt nhân của Iran và điều Mỹ gọi là sự ủng hộ khủng bố của Iran. Ông Rubio nói Mỹ có thể cân nhắc thêm các lựa chọn, trong đó có hành động quân sự.

Trong khi đó, Iran hạ thấp tầm quan trọng của các cuộc đàm phán giữa các quan chức hai nước tại New York. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói các cuộc đàm phán “không có gì mới”.

Bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Pezeshkian cũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và chỉ trích phản ứng của các nước châu Âu đối với cuộc xung đột.

Ông Pezeshkian cho rằng châu Âu đã thể hiện sự thiếu hành động và thiếu công bằng trong cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hồi đầu năm. Ông kêu gọi các nước châu Âu xem xét lại cách tiếp cận và duy trì sự độc lập trong chính sách đối ngoại.

Tổng thống Iran đồng thời nhấn mạnh an ninh khu vực nên do chính các quốc gia trong khu vực chịu trách nhiệm. Theo ông, sự can thiệp của các nước bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực và an ninh toàn cầu.

Xem thêm

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

Mỹ chính thức ký thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức ký thỏa thuận tăng cường an ninh ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, trong đó cho phép Mỹ mở rộng hoạt động quân sự tại Greenland.

Cỡ chữ bài viết: