Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm bão nằm ngoài khơi đảo Honshu, đảo lớn nhất của nước này, và đang di chuyển theo hướng đông bắc về khu vực thủ đô Tokyo. Bão có sức gió duy trì tối đa khoảng 90 km/h.
Cơ quan này cảnh báo một số khu vực ven bờ Thái Bình Dương đang đối mặt với nguy cơ ngày càng cao xảy ra các “thảm họa đe dọa tính mạng” do mưa lớn và thời tiết cực đoan.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết bão đã khiến gần 60.000 hộ gia đình bị mất điện.
Ông kêu gọi người dân chủ động ứng phó với thiên tai: “Nếu cảm thấy có bất kỳ nguy hiểm nào, xin đừng ngần ngại hành động sớm để bảo vệ tính mạng của mình”.
Nhà chức trách cũng đã ban hành khuyến cáo sơ tán đối với hàng trăm nghìn người dân tại tám tỉnh thuộc khu vực tây nam, miền trung và miền đông Nhật Bản.
Thời tiết xấu đã gây ra nhiều gián đoạn đối với hệ thống giao thông của Nhật Bản. Hai hãng hàng không lớn là Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy gần 900 chuyến bay quốc tế và nội địa tính đến sáng 3/6.
Một số tuyến tàu cao tốc Shinkansen tại đảo Kyushu ở phía tây nam và nhiều khu vực miền tây Nhật Bản bị chậm chuyến. Trong khi đó, công ty đường sắt East Japan Railway cho biết một số tuyến tàu quanh khu vực Tokyo đã phải tạm dừng hoạt động và có thể còn tiếp tục bị ảnh hưởng trong ngày.
Để đảm bảo an toàn trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, hãng xe Toyota Motor thông báo sẽ tạm dừng hoạt động tại 13 nhà máy trong nước vào sáng 3/6.
Trong khi đó, Suzuki Motor cũng quyết định ngừng sản xuất tại toàn bộ 5 nhà máy ở tỉnh Shizuoka, nằm phía đông Tokyo, trong buổi sáng cùng ngày.
Giới chức Nhật Bản đang tiếp tục theo dõi sát đường đi của bão Jangmi và kêu gọi người dân tại các khu vực có nguy cơ cao nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.