Bão Otis khiến 27 người thiệt mạng, gây thiệt hại nặng nề ở Mexico

(CLO) Bão Otis đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn khi đổ bộ vào thành phố ven biển Acapulco của Mexico, theo các quan chức cho biết vào thứ Năm (26/10).

Otis đã đổ bộ vào Acapulco với sức gió lên tới 270 km/h của một cơn bão cấp 5, làm vỡ cửa sổ, bật gốc cây và cắt đứt phần lớn thông tin liên lạc cũng như đường bộ với khu vực. Cơn bão thậm chí đã phá hủy và để lại những lỗ hổng trên tường của các tòa nhà cao tầng.

bao otis khien 27 nguoi thiet mang gay thiet hai nang ne o mexico hinh 1

Bão Otis đã gây ra thiệt hại lớn khi đổ bộ vào bờ biển Mexico. Ảnh: AFP

Tổng thống Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, đã đến hiện trường vào cuối ngày thứ Tư, sau khi đoàn xe của ông bị chặn lại bởi lở đất trên những con đường và buộc các quan chức phải đi bộ một đoạn đường.

Trong khi đó, một số người dân phải lội bùn và vượt qua đống đổ nát hàng giờ để tìm thức ăn và nơi trú ẩn. Eric Hernandez, 24 tuổi, nói: “Acapulco là một thảm họa. Nó không giống như trước đây… Các cửa hàng đều bị cướp phá, mọi người tranh giành đồ đạc. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi bộ vì ở đó chẳng còn gì cả". 

Những người khác cho biết nước sông dâng cao và những cây cầu bị sập đã khiến các cộng đồng dân cư gần Acapulco, nơi sinh sống của khoảng 780.000 người, bị cô lập. Israel Perez, một thợ làm bánh 21 tuổi, cho biết: “Mọi người trở thành vô gia cư, không có điện”.

Bộ trưởng An ninh Mexico, Rosa Icela Rodriguez, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng 27 người đã chết và 4 người mất tích. Ba trong số những người mất tích là binh lính. Ông mô tả cơn bão là "thảm họa".

bao otis khien 27 nguoi thiet mang gay thiet hai nang ne o mexico hinh 2

Với sức mạnh của cơn bão cấp 5, Otis đã tàn phá cả những ngôi nhà cao tầng kiên cố. Ảnh: AFP

Theo nhà chức trách, hầu hết các nạn nhân đều bị lũ sông cuốn trôi. Chính quyền sẽ bắt đầu một cuộc không vận để cung cấp viện trợ và vật liệu cho khu vực. Lopez Obrador, một cư dân trong khu vực, nói: “Đây là điều chưa từng có ở nước này trong thời gian gần đây, không chỉ vì tốc độ mạnh lên quá nhanh mà còn vì cường độ của cơn bão”.

Trong khi đó, Citlali Portillo, người quản lý cơ sở lưu trú du lịch, nói với kênh truyền hình Televisa rằng: “Tòa nhà rung chuyển như thể có động đất”. Cơn bão đã hất tung nhiều phương tiện và thậm chí còn để lại một chiếc ô tô ở sảnh của một khách sạn sang trọng, xung quanh là kính vỡ và mảnh vụn.

Tổ chức Khí tượng Thế giới mô tả đây là "một trong những cơn bão nhiệt đới có cường độ mạnh nhất được ghi nhận". Bão tấn công Mexico hàng năm trên cả bờ biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, thường là từ tháng 5 đến tháng 11, song chỉ một số ít đổ bộ vào đất liền ở cấp độ 5.

Vào tháng 10 năm 1997, Bão Pauline đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương của Mexico với cấp độ bão cấp 4, khiến hơn 200 người thiệt mạng, một số ở Acapulco. Các nhà khoa học cảnh báo rằng các cơn bão đang ngày càng mạnh hơn khi thế giới ấm hơn do biến đổi khí hậu.

Bùi Huy (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: