Bão số 9 áp sát đảo Song Tử Tây, gió mạnh cấp 13

(CLO) Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 9 vẫn giữ cường độ rất mạnh. Trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 13, giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 18/12, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 114,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Bắc Quần đảo Trường Sa, cách Bình Định - Khánh Hòa khoảng 650 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão số 9, trạm khí tượng tại đảo Song Tử Tây trên quần đảo Trường Sa đã quan trắc được gió bão mạnh cấp 13, giật cấp 14.

bao so 9 ap sat dao song tu tay gio manh cap 13 hinh 1

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 9 lúc 13h ngày 18/12. Ảnh: NCHMF

Dự báo từ đêm nay, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, sang đến ngày 19/12, gió mạnh tăng lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, từ ngày 19/12 gió tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Trên đất liền, các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7; các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 9.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai trong sáng nay (18/12), ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bắt đầu từ đêm nay, các tỉnh khu vực Trung bộ bắt đầu có mưa to, gió lớn.

Ông Lâm khuyến cáo, công tác ứng phó bão số 9 phải xong trước 18 giờ tối nay, vì nếu muộn hơn sẽ gây ra khó khăn cho việc di chuyển, tránh trú của ngư dân.

Cũng theo ông Lâm, dù nhận định quỹ đạo bão không đi thẳng vào đất liền, nhưng đây vẫn là cơn bão mạnh cấp 13 - 14 khi vào gần đất liền thì giảm xuống cấp 12, và ảnh hưởng đến đất liền với gió cấp 8, tương tương như một cơn bão bình thường đổ bộ, nên công tác ứng phó phải khẩn trương, không được chủ quan.

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 9, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến sáng nay đã có 10 tỉnh, thành phố cấm biển, không cho tàu, thuyền ra khơi, gồm: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình.

Lực lượng biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương thông báo, hướng dẫn gần 45.000 tàu, thuyền với khoảng 243.000 người biết diễn biến bão số 9 để vào nơi trú tránh an toàn.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, hiện vẫn còn khoảng 60 phương tiện với khoảng 500 lao động đang hoạt động ở khu vực Hoàng Sa và bắc Biển Đông, chủ yếu là của các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định. Dù không nằm trong vùng nguy hiểm nhưng các tàu này đang nằm trên hướng di chuyển của bão, nên trong ngày hôm nay, cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi và hướng dẫn các phương tiện này di chuyển đến nơi an toàn.

Bắt đầu từ đêm nay, lực lượng biên phòng sẽ bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho tàu thuyền hoạt động ven bờ và người dân trên các lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai lưu ý, công tác ứng phó ở các địa phương phải khẩn trương hơn. Đặc biệt, các địa phương không được để người dân ở lại trên tàu, thuyền, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Thế Vũ

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: