Bảo tàng Munch: Bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một họa sĩ

(CLO) Là nơi trưng bày bộ sưu tập lớn nhất thế giới các tác phẩm của nghệ sĩ người Na Uy - Edvard Munch, ngày 22/10 tới đây, tại Oslo - thủ đô Na Uy, Bảo tàng Munch chính thức ra mắt trong một tòa nhà mới, tuyệt đẹp nằm ngay bên hồ nước.

Bảo tàng Munch là câu chuyện kể về cuộc đời cũng như ảnh hưởng sâu sắc của Edvard Munch đối với nền nghệ thuật hiện đại và các thế hệ nghệ sĩ. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức các cuộc triển lãm lớn dành cho các nghệ sĩ Na Uy và quốc tế, để khám phá những ảnh hưởng lâu dài của ông đối với các thế hệ nghệ sĩ đi sau.

bao tang munch bao tang lon nhat the gioi danh rieng cho mot hoa si hinh 1

Bảo tàng Munch là điểm đến không thể bỏ qua ở Oslo.

Bảo tàng được thiết kế để hướng tới mục tiêu giảm một nửa lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn thành phố Oslo. Các vật liệu tái chế được sử dụng trong toàn bộ tòa nhà và không gian bên trong được thiết kế để tiết kiệm năng lượng tối ưu, giảm đáng kể lượng khí thải carbon của tòa nhà.

Theo đó, đây sẽ là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một họa sĩ. Cao 13 tầng với 11 phòng trưng bày mới và không gian trưng bày rộng 4.500m2, khách thăm quan có thể chiêm ngưỡng bộ sưu tập lớn nhất thế giới của Edvard Munch, với hơn 26.700 tác phẩm, trong đó có 200 tác phẩm được trưng bày thường xuyên.

Điểm nhấn của Bảo tàng Munch là các bức tranh tường hoành tráng lấy cảm hứng từ những tác phẩm nổi tiếng của cố nghệ sĩ như bức Mặt trời (1909) với chiều dài gần 8m; một số phiên bản của Tiếng thét, gồm một bản sơ khảo bằng phấn màu năm 1893 và một bản vẽ hoàn thành sau đó vào năm 1910.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Munch ở Oslo tổ chức buổi gặp mặt trực tuyến với các nhà báo trong nước dưới sự chủ trì Đại sứ Grete Lochen và Giám đốc Bảo tàng Munch ông Stein Olav Henrichsen.

Đại sứ Grete Lochen cho biết: “Tôi rất vinh dự được chia sẻ thông tin này tới các khán giả Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Edvard Munch là nghệ sĩ có vị trí đặc biệt trong lịch sử nghệ thuật của Na Uy cũng như quốc tế. Ông đã rất hào phóng khi tặng lại toàn bộ tài sản của mình cho thành phố Oslo, bao gồm rất nhiều hiện vật, trong đó có hơn 28.000 tác phẩm nghệ thuật và hàng loạt bản văn, bức thư, ảnh chụp, thiết bị và các tư trang cá nhân khác”.

Theo Đại sứ Grete Lochen, Bảo tàng Munch sẽ mở cửa từ sáng đến tối, giúp người dân thủ đô cũng như du khách có cái nhìn tổng quan hay nhận biết phương hướng trong thành phố, những ngọn núi và vịnh hẹp Oslo. Công trình cũng sẽ giúp du khách trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử thành phố, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa phát triển đô thị và nghệ thuật của Edvard Munch.

Ông Stein Olav Henrichsen - Giám đốc Bảo tàng Munch nhấn mạnh: “Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể cho tất cả mọi người thấy giá trị mà tòa nhà này sẽ đóng góp cho thành phố Oslo cũng như tất cả những điều thú vị mà tòa nhà sẽ mang lại. Chúng tôi rất mong chờ tới ngày mở cửa bảo tàng – 22/10”.

Edvard Munch (1863 - 1944) là một trong những họa sĩ vĩ đại không chỉ của Na Uy mà còn của cả thế giới. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, bức tranh The Scream (Tiếng thét), đã trở thành một trong những hình ảnh tiêu biểu nhất của nghệ thuật thế giới.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: