Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhận chuyển giao 25 tác phẩm mỹ thuật

(CLO) 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại nằm trong trong kho tranh của Hội Mỹ thuật vừa được chuyển giao cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại do Hội Mỹ thuật Việt Nam chuyển giao.

Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong số 25 tác phẩm mỹ thuật được Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tặng Bảo tàng lần này có 12 tác phẩm chất liệu sơn dầu, 4 tác phẩm chất liệu sơn mài, 2 tác phẩm chất liệu bột màu, 1 tác phẩm chất liệu khắc gỗ, 3 tác phẩm chất liệu in độc bản, 1 tác phẩm điêu khắc chất liệu inox, 2 tác phẩm chất liệu acrylic.

bao tang my thuat viet nam nhan chuyen giao 25 tac pham my thuat hinh 1

Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam trao tác phẩm “Nhớ nhà” của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ảnh: VH

Các tác phẩm đa dạng về thể loại và của nhiều tác giả khác nhau. Tiêu biểu là một số tác phẩm như: “Thôn nữ” của Hồ Hữu Thủ, “Chắn Đăng” của Lê Vân Hải, “Chiều vàng” của hoạ sĩ Trịnh Tuân, “Phá Tam Giang” của Trương Bé, “Nhớ nhà” của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm, “Ngựa” của  Hứa Thanh Bình, “Một tình yêu” của Đoàn Văn Nguyên, “Trường Sa” của Ca Lê Thắng…

Ông Nguyễn Anh Minh bày tỏ mong muốn và kêu gọi các họa sĩ, nhà nghiên cứu, nhà sưu tầm, doanh nghiệp… tiếp tục ủng hộ, đóng góp cho công tác sưu tầm, hiến tặng bảo tàng những tác phẩm mỹ thuật có giá trị, qua đó bổ sung và làm giàu thêm vào các bộ sưu tập, để các thế hệ con cháu sau này có cơ hội được thưởng lãm các tác phẩm mỹ thuật của các thế hệ cha ông để lại.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn chia sẻ, các tác phẩm được chuyển giao cho Bảo tàng lần này là những tác phẩm mỹ thuật rất có giá trị của các họa sĩ ở nhiều vùng miền, vốn thuộc sưu tập của Hội Mỹ thuật Việt Nam, được sưu tầm và lưu giữ sau các cuộc triển lãm mỹ thuật, các sự kiện mỹ thuật của từng khu vực, qua các trại sáng tác… 

bao tang my thuat viet nam nhan chuyen giao 25 tac pham my thuat hinh 2

Bức tranh “Thôn nữ”, chất liệu sơn mài của Hồ Hữu Thủ nằm trong số những tác phẩm được chuyển giao đợt này. Ảnh: VH

Ông Đoàn cho biết, hiện nay hơn 1.000 tác phẩm mỹ thuật chỉ được lưu giữ trong kho tranh của Hội Mỹ thuật Việt Nam mà không có cơ hội công bố hay giới thiệu tới công chúng.

Bởi vậy, Hội Mỹ thuật Việt  Nam đã quyết định chọn lựa và chuyển giao đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam một số tác phẩm giá trị, với mong muốn từng tác phẩm đều sẽ được gìn giữ, bảo quản và đến gần hơn với công chúng, qua đó lan tỏa, kết nối tới người yêu tranh.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: