Bảo tàng Quảng Ninh chính thức mở cửa trở lại

(CLO) Bảo tàng Quảng Ninh bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại từ 30/9. Dự kiến hơn 1.000 khách thăm bảo tàng hôm nay, đa số là khách quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu...

Sau hơn 20 ngày đóng cửa khắc phục thiệt hại nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra, đại diện Bảo tàng Quảng Ninh thông báo sẽ chính thức mở cửa công trình và đón khách trở lại từ ngày 30/9.

bao tang quang ninh chinh thuc mo cua tro lai hinh 1

Bảo tàng Quảng Ninh ngày đầu mở cửa. Ảnh: TP

Cụ thể, bảo tàng mở cửa các ngày trong tuần trong khung giờ 8-12h và 13-17h. Khách tham quan ngoài giờ nên liên hệ trước 2 ngày. Giá vé người lớn 40.000 đồng/lượt/người; Học sinh, sinh viên, học viên 20.000 đồng/lượt/người; Trẻ em 10.000 đồng/lượt/người.

Bảo tàng Quảng Ninh là 1 trong số những công trình biểu tượng, điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Bão số 3 khiến nơi đây bị thiệt hại nặng nề.

Trong đó, hàng trăm m2 kính bị vỡ, nhiều khung thép và phần mái bị hư hỏng nặng, cây cối tiểu cảnh trang trí bị gãy đổ, nhiều pano, áp phích bị gió thổi bay.

Đến nay, bảo tàng đã hoàn thành công tác khắc phục thiệt hại sau bão như: Tổng vệ sinh trong và ngoài cơ qua, khắc phục các ống lấy sáng, đập kính vỡ, vệ sinh thang cuốn, thang máy, vận chuyển thiết lập rác thải.

Đồng thời kiểm tra, sửa chữa các thiệt bị điện, nước, thiết bị báo cháy, camera an ninh, màn hình, đèn chiếu sáng,...

Các không gian trưng bày được chỉnh lý, bổ sung đảm bảo về chất lượng hình ảnh. Hệ thống bán vé cũng đã hoạt động trở lại bình thường.

Ngành du lịch Quảng Ninh cũng chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tổ chức phục hồi khó khăn sau bão, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, địa điểm du lịch nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Cô Tô, Móng Cái, Bãi Cháy, Hòn Gai,... đã dần hoạt động trở lại.

Trong hôm nay, (30/9), Quảng Ninh cũng đón siêu du thuyền 5 sao Costa Serena chở gần 3.500 khách Trung Quốc và hơn 1.000 thuyền viên cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Du khách sẽ tham quan vịnh Hạ Long, đi tour thành phố khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương. Tàu sẽ rời Hạ Long vào 18h cùng ngày. Trong tháng 10 và tháng 11, du thuyền Costa Serena sẽ còn quay trở lại Hạ Long thêm 4 lần.

Năm 2024, Bảo tàng Quảng Ninh có lượng khách tăng cao nhất là dịp hè. Tính chung từ đầu năm đến nay đã đón trên 650.000 lượt khách, trong đó có khoảng 19.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ bán vé đạt trên 19,2 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: