Báo Thái Nguyên trao giải Cuộc thi viết về chủ đề Xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng và an toàn giao thông

(CLO) Sáng 14/12, Báo Thái Nguyên tổ chức tổng kết Cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An toàn giao thông Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020 và trao giải Cuộc thi viết về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2020.

Cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An toàn giao thông Thái Nguyên” giai đoạn 2017-2020 được Báo Thái Nguyên phát động từ ngày 25/9/2017. Đến nay đã tổ chức 2 đợt sơ kết vào tháng 11-2018 và tháng 11-2019. Tính đến hết ngày 30/10/2020, Ban Tổ chức (BTC) đã nhận được trên 300 tác phẩm gồm: bài dài kỳ, phóng sự truyền hình, nhóm ảnh, bài phản ánh của các tác giả chuyên và không chuyên nghiệp gửi tham gia dự thi.

Báo Thái Nguyên đã lựa chọn biên tập và đăng tải trên 220 tác phẩm. Nhìn chung, các tác phẩm dự thi đều đạt mục đích, yêu cầu và thể lệ cuộc thi. Trong đó, nhiều bài viết nêu bật kết quả thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020”; những điển hình thực hiện tốt trật tự ATGT; đi sâu phân tích, tìm hiểu nguyên nhân, nguy cơ gây mất ATGT và đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn...

Ban tổ chức cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải hai cuộc thi.

Ban tổ chức cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải hai cuộc thi.

Đối với Cuộc thi viết về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng) từ ngày 1/11/2019 đến hết ngày 30/11/2020, Báo Thái Nguyên đã đăng tải trên 100 tác phẩm trên các ấn phẩm: Báo Thái Nguyên in, Thái Nguyên điện tử, Thái Nguyên Hằng tháng, trong đó chủ yếu là loại hình báo in. BTC đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc gửi về BTC Cuộc thi Búa liềm vàng cấp Trung ương.

Theo đánh giá, các tác phẩm tham dự Giải có chất lượng tốt, được thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, đảm bảo tính trung thực và có sức lan tỏa rộng rãi. Nội dung các tác phẩm đề cập đến các mặt của công tác xây dựng Đảng: chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ; công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác phòng chống tham nhũng; những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết ở cơ sở, chỉ ra những sai phạm của cán bộ từ đó đề xuất các giải pháp....

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng trên Báo Thái Nguyên năm 2020.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B Giải Báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng trên Báo Thái Nguyên năm 2020.

Nhân dịp này, Báo Thái Nguyên đã chính thức phát động triển khai Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thái Nguyên” và Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng năm 2021.

Nhân dịp này, BTC đã trao 2 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 19 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi báo chí về chủ đề “Vì An toàn giao thông Thái Nguyên”. Trao 3 giải B, 5 giải C, 7 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng.

Xem thêm

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cỡ chữ bài viết: