Hội Nhà báo Thái Nguyên bám sát chủ trương và đồng hành hiệu quả

(NB&CL) Tiếp tục vệt bài "Sơ kết hoạt động Hội Nhà báo các cấp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019: Chuyển động Công tác Hội từ hoạt động Hội Nhà báo các cấp" , báo Nhà báo và Công luận số này xin giới thiệu về những chuyển động tích cực của Hội Nhà báo Thái Nguyên.

Nỗ lực đi đầu trong công tác triển khai nhiệm vụ

Điểm nhấn trong hoạt động của HNB Thái Nguyên 6 tháng đầu năm chính là tinh thần bám sát chủ trương từ các hoạt động chung của HNBVN, triển khai hiệu quả các hoạt động mang tính nghiệp vụ của Hội. Theo đó, Hội thường xuyên quán triệt, đôn đốc các nhà báo hội viên thực hiện nghiêm túc 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên - nhà báo quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Luật Báo chí và các quy định liên quan đến hành nghề  báo chí. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh cũng thường xuyên quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần ngăn chặn nguy cơ suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ người làm báo, để báo chí địa phương tuyên truyền đúng định hướng của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm gian trưng bày Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Hội Báo toàn quốc 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm gian trưng bày Báo Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Hội Báo toàn quốc 2019.

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch HNB Thái Nguyên nhấn mạnh: “Trong hoạt động của Hội, chúng tôi luôn bám sát những chủ trương từ Hội Nhà báo Trung ương để triển khai tích cực cho hội viên – nhà báo của mình. Điều đó góp phần quan trọng vào hiệu quả hoạt động của Hội, cũng là cách để nâng cao kỷ cương, kỷ luật và có sự thống nhất trong tư duy và hành động. Từ đó nâng cao vị thế, uy tín của HNBVN nói chung và HNB Thái Nguyên nói riêng”.

Thật vậy, HNB Thái Nguyên là một trong những HNB tích cực tham gia Hội Báo toàn quốc 2019 tại gian trưng bày Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền núi phía Bắc. Gian trưng bày báo chí Thái Nguyên được đánh giá cao, được Ban Tổ chức trao Giải B, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Giải đồng hạng Chương trình Tết ấn tượng Xuân Kỷ Hợi 2019. Tác phẩm “Rác thải Nông thôn và việc duy trì tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới” của tác giả Hồng Hạnh, Phan Vũ (Đài PT-TH Thái Nguyên) được trao Giải C phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường và biến đổi khí hậu năm 2018...

Đặc biệt, HNB Thái Nguyên đã phối hợp với Bảo tàng Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) hoàn tất thủ tục đề nghị huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tạo điều kiện xây dựng Bia Di tích lớp báo chí đầu tiên mang tên Huỳnh Thúc Kháng, xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ; Tổ chức thành công chương trình kỷ niệm 70 năm Trường dạy viết báo Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 4/4/2019 tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; khánh thành tuyến đường vào Khu Di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, Định Hóa. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp và giới báo chí cả nước.

Thêm nữa, lãnh đạo Hội cũng rất coi trọng công tác nghiệp vụ, vì thế, với vai trò của mình, HNB Thái Nguyên luôn tích cực vận động nhà báo, hội viên tham dự một số giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam và một số bộ, ngành Trung ương tổ chức, như: Giải Búa Liềm vàng, Giải báo chí viết về Nông thôn mới, Giải báo chí về phòng chống tham nhũng, Giải Giao diện đẹp, Giải Chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Kỷ Hợi, Giải phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu năm 2018... HNB Thái Nguyên đã xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019. Chính vì thế, trong 6 tháng đầu năm, ngay khi nhận được chủ trương của lãnh đạo HNBVN thì HNB Thái Nguyên luôn là đơn vị đi đầu trong công tác triển khai nhiệm vụ tới hội viên. Điều ấy cho thấy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, sự ủng hộ, nhiệt tình tham gia của hội viên, nhà báo.

Tự hào đồng hành góp sức với quê hương

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm khẳng định: “Với niềm tự hào là nơi ghi dấu nhiều mốc son lịch sử của dân tộc, lịch sử của Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong những năm qua, báo chí Thái Nguyên phát triển mạnh mẽ cả về đội ngũ và trình độ nghiệp vụ. Những người làm báo đã phát huy được bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, sáng tạo, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xứng đáng là cầu nối giữa “ý Đảng và lòng Dân”. Báo chí đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy và quảng bá sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh”. Bởi vậy cho nên với trách nhiệm của mình, HNB tỉnh Thái Nguyên đã động viên, khích lệ các hội viên tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Thái Nguyên đến với bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần tạo điều kiện và cơ hội để tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư và khách du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Hàng năm, bên cạnh các hoạt động bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên, Hội Nhà báo tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua, đôn đốc, động viên các nhà báo, hội viên tích cực sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng, tập trung vào các chủ đề: Đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Xây dựng Nông thôn mới, Giải Búa Liềm vàng, An toàn giao thông, Dân vận, phòng chống tham nhũng... Các cơ quan báo chí tổ chức các chuyên mục, chuyên đề gắn với các phong trào thi đua của toàn tỉnh, nổi bật như “Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Thực hiện cải cách hành chính”, “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Chung tay giúp đỡ người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”,... Ở mỗi loại hình, báo chí đều bám sát vào đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương để thông tin, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, với phương châm “hướng mạnh về cơ sở”.

Cũng bởi sự tận tâm trong công tác vận động cùng với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của mỗi hội viên nên hàng năm đã có hàng trăm tác phẩm báo chí giành giải cao tại các cuộc thi “Đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”, “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ghi nhận sự đóng góp của các nhà báo nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung, đối với sự phát triển của tỉnh. Điển hình là tác phẩm “Lãng phí chồng lãng phí” của nhóm tác giả Thu Hiền - Mạnh Nghịnh - Thành Chung (Liên Chi hội Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh) đã đoạt Giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII; loạt bài 5 kỳ: “Nhìn thẳng vào thực tế để đổi mới và tinh gọn” của nhóm phóng viên Phòng Xây dựng Đảng, Báo Thái Nguyên đoạt giải C - Giải báo chí viết về Xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm vàng”; Tác phẩm “Người nghèo vơi cơn khát” của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn (Báo Thái Nguyên) và tác phẩm “Tư duy La Bằng” của nhóm tác giả Tiến Sơn, Tố Hương, Hoàng Hà, Tiến Tùng, Quý Anh, Trần Hưng, Tạ Hưng (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) đoạt giải Khuyến khích “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020” toàn quốc...

Có thể nói rằng, trong sự đi lên của Thái Nguyên hôm nay đã có phần đóng góp quan trọng của hệ thống các cơ quan thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các địa phương mà đầu mối kết nối chính là HNB Thái Nguyên. Với một khối lượng thông tin và kiến thức vô cùng lớn, báo chí Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào việc cung cấp thông tin đúng định hướng, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân các dân tộc. “Để báo chí phát huy tốt vai trò và tạo điều kiện tốt nhất để các nhà báo tác nghiệp, chúng tôi mong muốn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí trong đời sống xã hội; xử lý nghiêm những hành vi cản trở báo chí hoạt động đúng pháp luật; xây dựng các chương trình kế hoạch hợp tác với một số báo, cần tổ chức họp báo và có thông cáo báo chí kịp thời mỗi khi có những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện nay, Thái Nguyên là một trong số ít địa phương chưa có giải báo chí cấp tỉnh hàng năm, vì vậy, đội ngũ những người làm báo rất mong muốn tỉnh thành lập giải thưởng, nhằm động viên, khích lệ anh chị em thêm tâm huyết với nghề, đầu tư sáng tạo những tác phẩm báo chí có giá trị hơn nữa” – nhà báo Nguyễn Bảo Lâm đặc biệt nhấn mạnh.

Sông Mây

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: