Bão tuyết càn quét Mỹ, hàng chục người thiệt mạng

(CLO) Bão tuyết lớn tại Mỹ trong những ngày qua đã khiến hơn 15 người thiệt mạng, gây mất điện diện rộng và để lại thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng.

Theo các nhà chức trách, ít nhất 15 ca tử vong liên quan đến bão và rét đậm đã được ghi nhận tại nhiều bang, trong đó có Texas, Louisiana, Tennessee, Pennsylvania và Nam Carolina.

Một số trường hợp tử vong được xác định do hạ thân nhiệt, số khác xảy ra trong quá trình xúc tuyết; ngoài ra vẫn còn những ca đang được điều tra.

Tại Texas, ba học sinh tiểu học được cho là đã chết đuối trong một ao đóng băng ở thành phố Bonham, gần biên giới Oklahoma. Nhà chức trách chưa xác định được thời điểm và hoàn cảnh các em rơi xuống ao.

Cũng tại bang này, hai thiếu nữ 16 tuổi trượt tuyết bằng xe Jeep đã đâm vào cây, khiến một người thiệt mạng và người còn lại bị thương nặng. Ở Arkansas, một thiếu niên 17 tuổi tử vong sau khi đâm xe ATV vào cây khi đang trượt tuyết.

untitled(2).png
Bão tuyết tại Mỹ vào cuối tuần qua. Ảnh: X/Yale

Băng giá từ cơn bão đã gây mất điện trên diện rộng ở phía nam nước Mỹ, đặc biệt tại Texas, Louisiana, Mississippi và Tennessee. Trong bối cảnh đó, hơn 200 triệu người trên khắp nước Mỹ đang phải đối mặt với các cảnh báo rét đậm do nhiệt độ thấp kéo dài nhiều ngày. Đợt không khí lạnh này đã thiết lập các kỷ lục nhiệt độ thấp hàng ngày mới tại khu vực Đồng bằng và được dự báo sẽ tiếp tục phá kỷ lục ở miền Nam và miền Đông ít nhất đến hết tuần.

Tính đến sáng 27/1, hàng trăm nghìn khách hàng đã được khôi phục điện, theo PowerOutage.US, giảm đáng kể so với mức đỉnh hơn một triệu hộ mất điện trước đó.

Dù vậy, hơn nửa triệu khách hàng vẫn chưa có điện, trong đó có hơn 175.000 người ở Tennessee, hơn 140.000 người ở Mississippi và gần 100.000 người ở Louisiana.

Phạm vi ảnh hưởng của cơn bão trải rộng khắp nước Mỹ. Đến 26/1, tuyết đã phủ trắng hơn 56% diện tích của 48 bang lục địa, và ít nhất 18 bang - từ New Mexico đến Maine - ghi nhận lượng tuyết rơi trên 30 cm.

Giao thông đường bộ được cảnh báo đặc biệt nguy hiểm, trong khi hàng không gần như tê liệt vào 25/1, khi hơn 11.600 chuyến bay bị hủy - mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, thời điểm dịch Covid-19 làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại. Hơn 6.000 chuyến bay nội địa Mỹ tiếp tục bị hủy vào 26/1, ảnh hưởng đến các sân bay lớn từ Dallas đến Boston.

Thống đốc Mississippi Tate Reeves hôm 26/1 thông báo sẽ điều động khoảng 500 binh sĩ Lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ ứng phó và khắc phục hậu quả.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: