Bất cập trại sáng tác văn học nghệ thuật

(CLO) Liệu trại sáng tác có hiện tượng “đánh trống ghi tên”, khi ngân sách đầu tư không ít nhưng chưa thấy thống kê bao nhiêu kịch bản được sử dụng?

Tại một hội thảo về sân khấu mới đây, nhà viết kịch Lê Quý Hiền cho rằng tình trạng thiếu kịch bản sân khấu đang là vấn đề rất “nóng bỏng”. Thực tế qua nhiều liên hoan sân khấu, các đơn vị sân khấu thường chọn dàn dựng những kịch bản cũ, đã từng được dàn dựng nhiều lần.

Ông Hiền lý giải, muốn có vở diễn sân khấu hay thì phải có kịch bản hay, bởi “có bột mới gột nên hồ”. Để giải quyết vấn đề thiếu kịch bản hay, nhiều hội chuyên ngành và cơ quan quản lý đã tổ chức những cuộc vận động sáng tác, mở trại sáng tác và tổ chức đi thực tế.

bat cap trai sang tac van hoc nghe thuat hinh 1

Một cảnh trong vở cải lương sử Việt “Khúc tráng ca thành Gia Định” của Nhà hát Trần Hữu Trang. Ảnh: NLĐ

Tuy nhiên, những cuộc đi thâm nhập thực tế này tỏ ra ít có hiệu quả, điều mà ông Hiền đánh giá chỉ nặng về tính chất “tham quan, nghe báo cáo”, những thứ có thể tìm trong sách báo.

Để minh chứng cho nhận định của mình, nhà viết kịch Lê Quý Hiền kể lại một chuyến đi thực tế tại Quân chủng Hải quân để viết về tàu không số đường Hồ Chí Minh trên biển.

Hôm đó, Quân chủng Hải quân tổ chức và mời 17 cựu chiến binh đã đi tàu cho tác giả gặp gỡ. Các bác ngồi dưới, tác giả cùng một chỉ huy ngồi trên trong phòng họp.

Nhưng “gặp gỡ” thế nào khi đôi bên chả biết hỏi gì, cung cấp điều gì trong không gian nặng nề tính hành chính này? May ông phó chủ nhiệm chính trị Đinh Gia Thật đi qua thấy cảnh này đã bước vào, quyết tại chỗ: “Mời tác giả và các bác sang quán cà phê gặp nhau trò chuyện”.

Thế là những “nút thắt” được cởi. Tại quán cà phê, các cựu chiến binh lâu ngày mới gặp lại, hỏi thăm nhau, nhắc đến người này người kia, chuyện này chuyện nọ rất tự nhiên.

“Tác giả ngồi hóng hớt cũng thêm nhiều chi tiết thực tế sinh động. Cần rõ thêm thì hỏi cụ thể, các bác cũng phấn khích kể rất cụ thể tỉ mỉ. Mà nghệ thuật cần chi tiết sinh động, khi thực tiễn đời sống chính là “tác giả vĩ đại” mà ít tác giả nào có thể nghĩ ra hay hơn”, ông Hiền kể lại.

Qua câu chuyện này, ông Hiền đúc kết một điều, văn học nghệ thuật khác với báo chí; bởi báo chí chú trọng đến việc phản ánh thông tin trong khi đối tượng phản ánh của sân khấu là con người, là đời sống nhân vật trong hành động, xung đột kịch.

Từ đó, nhà viết kịch bày tỏ băn khoăn rằng, liệu trại sáng tác có hiện tượng đánh trống ghi tên không khi ngân sách đầu tư cũng là tiền của dân bỏ ra không ít nhưng chưa thấy thống kê bao nhiêu kịch bản tham gia mỗi trại được sử dụng?

“Nên chăng không cần lắm những cuộc thăm hỏi, thâm nhập rầm rộ từng đoàn mà các cơ quan hữu quan chọn những tác giả đang tâm huyết về vấn đề nào đó trong đề tài này để đến, sống, sinh hoạt trong thời gian cần thiết tại đơn vị liên quan”, ông Hiền đề xuất.

Chia sẻ quan điểm này, đạo diễn Đường Minh Giang cũng cho rằng, việc trải nghiệm thực tế là một trong những biện pháp tạo ra các môi trường khác nhau để tác giả được thực tiễn quan sát, suy nghĩ nhằm khơi nguồn cho sự sáng tạo.

“Qua đây, rất mong các nhà quản lý lưu ý và quan tâm đến tác giả kịch bản hơn nữa, giúp họ có những thực tế bổ ích, mới mẻ, để cho ra đời những kịch bản chất lượng và gắn liền với thực tiễn”, đạo diễn Đường Minh Giang bày tỏ.

bat cap trai sang tac van hoc nghe thuat hinh 2

Cảnh trong vở “Vòng tròn bội bạc” của Nhà hát Kịch Hà Nội. Ảnh: T.Tùng

Một số ý kiến cho biết, đã có hiện tượng lấy kịch bản cũ đã để nhân danh việc “sửa chữa, nâng cao” để đăng ký tham gia trại sáng tác. Nhiều tác giả tham gia trại sáng tác chọn đề tài an toàn, không có nhiều hơi thở cuộc sống. Khi dựng thành vở diễn, khán giả không thấy được mình trong đó, vì những chủ đề này đã được nói từ nhiều năm trước.

Về phía nhà viết kịch Lê Quý Hiền, ông cho rằng, điều đáng mừng là một số trại sáng tác sân khấu đã có những buổi giao lưu để các tác giả đọc cho nhau nghe để trao đổi kinh nghiệm, khơi gợi kiểu “cờ ngoài bài trong”.

Dù vậy, ông Hiền lưu ý hoạt động này rất cần sự tôn trọn lẫn nhau trên tinh thần thực sự cầu thị. Bởi nếu không, chuyện góp ý dễ thành chuyện đánh giá hay dở, hơn thua, sinh ra mâu thuẫn không đáng có.

T.Toàn

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: