Bất chấp COVID-19, EU vẫn mở cửa đón nhiều khách du lịch

Thứ ba, 04/05/2021 13:38 PM - 0 Trả lời

(CLO) Giám đốc điều hành của Liên minh châu Âu đã khuyến nghị nới lỏng các hạn chế đi lại COVID-19 vào tháng tới để cho phép du khách nước ngoài từ nhiều quốc gia hơn vào EU với hy vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch vốn đang gặp khó khăn trong hè này.

Một người đi bộ đeo khẩu trang vì đại dịch coronavirus đi qua Cầu Tháp ở London vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ảnh: AFP / Justin Tallis.

Một người đi bộ đeo khẩu trang vì đại dịch coronavirus đi qua Cầu Tháp ở London vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ảnh: AFP / Justin Tallis.

Theo các hạn chế hiện tại, chỉ có người dân từ bảy quốc gia, bao gồm cả Úc và Singapore, có thể vào EU trong kỳ nghỉ hè tới, bất kể họ đã được tiêm vắc xin COVID-19 hay chưa nhưng phải kiểm tra hoặc kiểm dịch.

Tuy nhiên, các đề xuất mới được Ủy ban châu Âu đưa ra hôm thứ 2 (3/5), nhưng vẫn cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên, sẽ cho phép các công dân nước ngoài đã được tiêm chủng đầy đủ và những người đến từ các quốc gia có “tình hình dịch tễ học tốt” được phép vào EU.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu - ông Ursula von der Leyen đã viết trên Twitter rằng: “Đã đến lúc hồi sinh ngành du lịch EU và để tình bạn xuyên biên giới nhen nhóm - một cách an toàn”.

Những người đến từ Anh, Nga và một số quốc gia khác sẽ đáp ứng các tiêu chí mới, theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cung cấp. Tuy nhiên, công dân Mỹ hiện sẽ nằm ngoài phạm vi này.

Một quan chức EU cho biết: “Chúng tôi muốn hoàn thành việc này trước khi bắt đầu mùa du lịch mùa hè hàng loạt”.

27 quốc gia thành viên EU sẽ bắt đầu thảo luận về đề xuất này vào thứ 3 tuần này và quan chức này hy vọng nó sẽ được thông qua trong tháng 5 này.

Việc hạn chế đi lại vì COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch ở EU, mà đôi khi đã phải vật lộn để thống nhất một lập trường chung khi đối phó với đại dịch.

Nếu các đề xuất mới đưa ra đã nhận được đồng ý từ nhiều quốc gia, các nước EU cụ thể được dự kiến sẽ thực hiện đề xuất này- nhưng không có nghĩa vụ pháp lý phải tuân theo cách tiếp cận chung mới. Hy Lạp đã đồng ý chào đón những khách du lịch đã được tiêm chủng từ Israel.

Ủy ban Châu Âu đã đưa khuyến nghị rằng các quốc gia EU nên cho phép những người được tiêm chủng đầy đủ vắc xin được EU công nhận có thể nhập cảnh từ bất kỳ quốc gia nào và cho biết các loại vắc xin khác để chống COVID-19 có thể sẽ được bổ sung nếu chúng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận.

Cơ quan Thuốc Châu Âu đã cho phép Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson và AstraZeneca ở EU đưa các mũi tiêm của họ vào tiêm chủng cộng đồng.

WHO cũng đã phê duyệt các loại vắc xin này để sử dụng và dự kiến sẽ quyết định sử dụng hai loại vắc xin của Trung Quốc trong tuần này. Cả hai cơ quan đang xem xét phê duyệt vắc xin Sputnik V của Nga.

Ủy ban EU cho biết sự đi lại giữa các quốc gia cần được xem xét khi quyết định các đề xuất cho phép du lịch giải trí từ các nước thứ ba.

Để hạn chế rủi ro bị nhiễm các biến thể COVID-19 mới, Ủy ban EU cũng đã đề xuất một lệnh khẩn cấp mới cho phép áp dụng nhanh chóng các hạn chế đi lại từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh xấu đi đáng kể, ví dụ như Ấn Độ.

Các nước EU sẽ xem xét tình hình về COVID-19 tại cộng đồng địa phương hai tuần một lần. Ngoài ra, các biện pháp khác sẽ được thực hiện vào mùa hè này để hạn chế tối đa tình hình dịch bệnh, bao gồm việc đăng ký tại trung tâm của EU để cho phép các công dân đã được tiêm chủng của khối được đi lại tự do, hoặc các công dân đã có xét nghiệm COVID-19 âm tính hoặc có khả năng miễn dịch sau khi hồi phục cũng sẽ được đi lại tự do giữa các nước EU.

Huy Hoàng

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản