Bắt đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen với lãi suất 579%/năm

(CLO) Nguyễn Thị Nhật Vy (21 tuổi, ở xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu nhóm cho vay với lãi suất cao gấp 18-28 lần so với quy định của pháp luật.

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy về tội “Cho vay nặng lãi”.

bat doi tuong cam dau duong day tin dung den voi lai suat 579 nam hinh 1

Nguyễn Thị Nhật Vy tại cơ quan công an.

Qua điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, Vy đăng tải thông tin trên mạng xã hội để cho vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày. Vy sử dụng phần mềm MACESH để quản lý, theo dõi việc trả nợ của người vay.

Với thủ đoạn trên, đường dây của Vy đã cho 30 người dân ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Lãi suất cho vay từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí (22 tuổi, ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay.

Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, nhóm đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp, hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: