Bất động sản du lịch: Thời điểm của những tổ hợp “all – in – one”

Thứ tư, 13/11/2019 22:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ những khu nghỉ dưỡng hiếm hoi gần 10 năm trước, giờ đây, thị trường BĐS du lịch đã bùng nổ cả về số lượng lẫn chất lượng. Không còn là những căn phòng, biệt thự chỉ làm chỗ lưu trú cho khách, tại nhiều vùng đất đã xuất hiện những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng đỉnh cao vươn tầm quốc tế

"Mỏ vàng" BĐS du lịch còn nhiều dư địa khai thác

Theo ấn phẩm "Ngôi nhà thứ 2 – những xu hướng về mua và thuê trên toàn cầu" năm 2018 (Second home – Global trends in ownership & renting) của Savills, thị trường BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam khi bắt đầu phát triển là thời kỳ của các dự án ở vị trí trung tâm đắc địa, với quỹ đất hạn hẹp và nguồn cung hạn chế. Suốt một thời gian dài, các sản phẩm, dịch vụ nghỉ dưỡng đơn điệu, chủ yếu dựa vào cảnh quan thiên nhiên để phát triển.

Xu hướng này dần trở nên lạc hậu trong vài năm trở lại đây khi nhu cầu của du khách thay đổi một cách chóng mặt. Khả năng cung cấp dịch vụ giải trí, trải nghiệm là lực hút khiến du khách quyết định lựa chọn điểm đến. Điều đó lý giải tại sao hàng triệu người Việt lại đổ tiền sang các nước khác. Con số thống kê của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho thấy mỗi năm có khoảng 5 triệu lượt khách Việt đi du lịch nước ngoài, chi tiêu khoảng 6 tỷ USD.

Vài năm trở lại đây, khả năng cung cấp dịch vụ giải trí, trải nghiệm là lực hút khiến du khách quyết định lựa chọn điểm đến

Vài năm trở lại đây, khả năng cung cấp dịch vụ giải trí, trải nghiệm là lực hút khiến du khách quyết định lựa chọn điểm đến

Ông Nguyễn Văn Đính – Phó chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam khẳng định: cơ hội đầu tư BĐS du lịch hàm lượng trải nghiệm cao ở Việt Nam rất lớn. "Phát triển BĐS nghỉ dưỡng giải trí đòi hỏi chủ đầu tư đủ tầm, đủ chuyên nghiệp cũng như năng lực tài chính để đầu tư những tổ hợp giải trí tầm cỡ. Tại Việt Nam, mới có một vài doanh nghiệp làm được điều này, vì thế, cơ hội đầu tư là rất nhiều," ông Đính nhấn mạnh.

Thực tế thị trường cho thấy, nắm bắt được "mỏ vàng" bất động sản du lịch – trải nghiệm chưa được khai thác, nhiều ông lớn BĐS đã đi trước đón đầu. Có thể kể đến như Sun Group với nhiều dự án lớn như Bà Nà Hills, Sun World Hạ Long Park hay hệ thống cáp treo và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm (Phú Quốc),... Ngoài ra, tập đoàn Vingroup cũng gây ấn tượng với Vinpearl (Nha Trang, Khánh Hòa), Vinpearl Safari Phú Quốc (Kiên Giang),...

Xu hướng "All – in – one" định hình tương lai BĐS du lịch

Một năm trở lại đây, cuộc chơi bất động sản giải trí nghỉ dưỡng biển vẫn tiếp diễn sôi động. Những tổ hợp vui chơi đẳng cấp tưởng chừng chỉ xuất hiện ở nước ngoài nay đã bắt đầu nở rộ tại Việt Nam. Có thể kể đến những tổ hợp nghỉ dưỡng với mô hình giải trí đẳng cấp đi bộ dưới đáy biển ở Nha Trang, bay thủy phi cơ và du thuyền Đế Vương ở Hạ Long,... Sắp tới đây, tuyết rơi giữa sa mạc nắng gió như tại nhà tuyết Ski Dubai sẽ xuất hiện trên vùng sa thảo Ninh Thuận với sự đầu tư của tập đoàn Crystal Bay tại Sailing Bay Ninh Chữ.

Theo công bố của tập đoàn Crystal Bay, với chiến lược biến mỗi dự án giải trí - nghỉ dưỡng biển thành một điểm đến hấp dẫn, tại Sailing Bay Ninh Chữ sẽ có tổ hợp giải trí tuyết Ski Ninh Chữ Bay rộng 8.000m2, lớn thứ 3 thế giới. Tổ hợp này sẽ mang tới những điểm độc đáo hiếm có cho du khách. Tới đây, du khách vừa trải nghiệm sa mạc, vừa trải nghiệm tuyết như một Dubai thu nhỏ. Với những trải nghiệm băng tuyết độc đáo ngay giữa miền sao thảo đầy nắng và gió, Ski Ninh Chữ Bay được kỳ vọng sẽ là điểm đến thu hút hàng triệu lượt khách tới Ninh Thuận trong tương lai không xa.

Đáng chú ý, Ski Ninh Chữ Bay chỉ là điểm nhấn trong chuỗi tiện ích khổng lồ được triển khai theo xu hướng "All – in – one" tại Sailing Bay Ninh Chữ, trong mô hình ApartHotel. Dự án BĐS du lịch tại Ninh Chữ (Ninh Thuận) này còn có công viên nước, khu biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, rừng dương cho các hoạt động vui chơi, giải trí, dã ngoại… 81.5% diện tích không gian dự án được dành trọn cho tiện ích và cảnh quan.

Sailing Bay Ninh Chữ của tập đoàn Crystal Bay triển khai chuỗi tiện ích khổng lồ theo xu hướng

Sailing Bay Ninh Chữ của tập đoàn Crystal Bay triển khai chuỗi tiện ích khổng lồ theo xu hướng "All – in – one"

Lý giải sự chuyển động của thị trường bất động sản du lịch theo xu hướng giàu tiện ích, đa dạng trải nghiệm vui chơi giải trí, ông Ngô Hữu Trường, Phó tổng giám đốc tập đoàn Crystal Bay, chủ đầu tư Sailing Bay Ninh Chữ nhận định: "Du khách muốn tận hưởng nhiều tiện ích nhất trong một khoảng thời gian giới hạn của kỳ nghỉ, chưa kể là xu hướng cả ba thế hệ "Ông bà – Cha mẹ - Con cháu" cùng đi du lịch… Chỉ có những loại hình BĐS du lịch quy mô lớn, tích hợp All - in - one mới có thể đáp ứng và phục vụ được những mong muốn này. Đây là hướng đi tất yếu của chiến lược phát triển du lịch, định hình nên cách phát triển bất động sản du lịch mới".

Đánh giá về phân khúc bất động sản du lịch, giải trí, GS Đặng Hùng Võ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường cho biết đây là mỏ vàng nhà đầu tư chưa khai thác hết. Xu hướng đầu tư này chứng minh sức hấp dẫn rất lớn ở những địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới như Lasvegas (Mỹ), Genting (Malaysia), Lan Quế Phường (Hong Kong) hay Pattaya (Thái Lan)…đã đóng góp vào doanh thu ngành du lịch ở các nước này lên tới hàng chục tỷ đôla.

"Hiện nay, BĐS giải trí Việt Nam cần những nhà đầu tư đủ tâm, tầm và bản lĩnh để xây dựng và đưa những dự án tầm cỡ vào vận hành, nâng tầm du lịch Việt Nam", ông Võ nhấn mạnh.

Theo Tri thức trẻ

Sailing Bay Ninh Chữ - dự án mô hình ApartHotel của tập đoàn Crystal Bay được khởi dựng tại trung

tâm khu du lịch quốc gia Ninh Chữ (Ninh Hải, Ninh Thuận). Dự án dành tới 81.5% diện tích cho 101

tiện ích quy mô lớn và cảnh quan. Trong thiết kế hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ là

biểu tượng phồn vinh của vùng đất này. Dự án được quản lý và vận hành bởi Crystal Bay Hospitality.

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo: http://sailingbayninhchu.com/ 

Tin khác

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản
Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

Thị trường “chuyển trạng thái 180 độ” khi thành phố đảo Hoàng Gia ra mắt

(CLO) Với việc được áp dụng chính sách đột phá, trên nền tảng bán hàng mới cộng hưởng lợi thế hiếm có của vị trí và tiện ích, siêu phẩm Vinhomes Royal Island đang tạo ra kỳ vọng về những kỷ lục giao dịch chưa từng có trên thị trường bất động sản.

Bất động sản
Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của thành phố đảo Hoàng gia

Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của thành phố đảo Hoàng gia

(CLO) Không chỉ là công trình kiến trúc, những cây cầu kết nối Vinhomes Royal Island còn là biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng và khẳng định vị thế độc tôn của thành phố đảo Hoàng Gia như một siêu phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế.

Bất động sản
Hano-vid lãi ròng gần 78 tỷ đồng

Hano-vid lãi ròng gần 78 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-vid vừa có báo cáo định kỳ về tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, lãi ròng trong năm 2023 của Hano-vid tăng mạnh, đạt hơn 77,8 tỷ đồng.

Bất động sản
Khánh Hòa xin chủ trương đầu tư khu đô thị gần 2.600ha

Khánh Hòa xin chủ trương đầu tư khu đô thị gần 2.600ha

(CLO) UBND tỉnh Khánh Hòa vừa xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông, nằm trên địa bàn 6 xã của huyện Vạn Ninh, có diện tích gần 2.600 ha.

Bất động sản