Bất động sản TP.HCM: Đất nền vẫn là kênh đầu tư “vua”?

Thứ tư, 15/07/2020 08:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đưa ra nhận định về thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian tới, DKRA Việt Nam dự báo, đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu.

Thị trường đất nền tại TP.HCM nửa cuối 2020 dự báo tiếp tục khan hiếm, giá tăng cao. Ảnh minh họa

Thị trường đất nền tại TP.HCM nửa cuối 2020 dự báo tiếp tục khan hiếm, giá tăng cao. Ảnh minh họa

Nguồn cung khan hiếm

Trong nửa đầu năm 2020, thị trường bất động sản TP.HCM gần như bị tê liệt do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đến nay, dịch bệnh đã dần được kiểm soát, nhưng thị trường vẫn chưa phục hồi được như kỳ vọng.

Đặc biệt, tại phân khúc đất nền, những vướng mắc liên quan đến pháp lý vẫn tiếp tục diễn ra khiến nguồn cung trên thị trường ngày càng khan hiếm.

Báo cáo mới đây của Công ty DKRA Việt Nam cho thấy, trong quý II/2020, phân khúc đất nền tại TP.HCM chỉ có có 3 dự án ra mắt thị trường, cung cấp khoảng 193 nền, tăng 10% so với quý I/2020, song chỉ bằng 66% cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tiêu thụ nguồn cung mới đạt 53%, bằng 73% so với quý I và bằng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Một thống kê cho thấy, 100% nguồn cung mới lẫn tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới của quý thuộc về khu Tây, chủ yếu tập trung ở các quận huyện vùng ven như Bình Tân.

Còn theo ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu - Phát triển thị trường DKRA Việt Nam, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới với các sản phẩm đất nền vùng ven có mức giá phù hợp. Trong khi đó, giá bán thứ cấp không có nhiều biến động, cục bộ ghi nhận mức giảm nhẹ từ các nhà đầu tư cần bán gấp phục vụ nhu cầu tài chính.

Tuy nhiên, tại khu Đông Thành phố, trong thời gian qua cũng diễn ra một số hoạt động mở bán, giới thiệu dự án, nhưng số lượng cũng rất hạn chế.

Một trong số đó có thể kể đến là vào cuối tuần qua, Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ địa ốc Hoàng Thịnh đã mở bán dự án Khu dân cư chợ Thủ Đức. Những lô đất của dự án có diện tích khoảng 55 - 90 m2, rao bán với giá từ 55 - 60 triệu đồng/m2.

Hay mới đây, Công ty cổ phần Centerhome cũng đã cho ra mắt đợt 1 của dự án đất nền tại Khu dân cư Centerhome Riverside, tọa lạc tại đường số 11, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Dự án có quy mô lên tới 10.000 m2, giá bán từ 4,8 tỷ đồng/nền tùy vị trí.

Một số khu đất phân lô lẻ tại huyện Bình Chánh, quận 9, quận 8, quận 6 cũng được môi giới chào ra thị trường ở thời điểm này, nhưng với số lượng ít ỏi. Đa số là các sản phẩm đã chào bán từ thời điểm trước Tết, và các sản phẩm này đều có điểm chung là đang được rao với mức giá khá cao.

Chẳng hạn như tại quận 9, một căn nhà 2,5 tấm, có diện tích khoảng 97 m2, mới được xây dựng từ năm 2018, hiện trạng vẫn còn mới và có thể dọn vào ở ngay được chào bán với giá 4 tỷ đồng. Tương tự, một căn nhà cấp 4 khác nằm trong hẻm 297, đường 22, phường Phước Long B có diện tích khoảng 100 m2, chủ nhà đưa ra mức giá 3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, một khu đất có diện tích khoảng 83 m2 tại huyện Nhà Bè hiện đang được môi giới rao bán với giá 4 tỷ đồng, tương đương 48 triệu đồng/m2, tăng từ 20 - 30% so với thời điểm cuối năm 2019.

Lưu tâm yếu tố pháp lý

Đưa ra nhận định về thị trường trong thời gian tới, DKRA Việt Nam dự báo, đất nền tiếp tục là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu. Nguồn cung mới tiếp tục duy trì sự khan hiếm, các dự án được triển khai đa phần có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng ven như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 9…

Theo đại diện DKRA Việt Nam, với biên độ tăng giá ổn định và bền vững, người Việt luôn ưu tiên đầu tư loại hình sản phẩm đất nền. Bởi không chỉ để đầu tư, nhiều người còn dùng để tích lũy lâu dài hoặc làm tài sản kế thừa.

“Chưa kể, khi xây dựng nhà liền thổ, sản phẩm này còn mang đến không gian riêng tư và sự độc lập hơn so với lại hình căn hộ”, vị đại diện DKRA Việt Nam nói.

Đồng quan điểm, ông Cao Hữu Phi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng COPiHOME cũng cho rằng, đất nền vẫn là kênh đầu tư “vua” của giới đầu tư, nhưng trước thực trạng nguồn cung khan hiếm, giá tăng cao tại TP.HCM, thì thị trường tỉnh vùng ven sẽ là “điểm đến” của giới đầu tư.

Tuy nhiên, vị doanh nhân này cũng nhấn mạnh rằng, không phải khu vực nào cũng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, mà chỉ những địa phương nào có sự đầu tư mạnh về hạ tầng và quy hoạch đô thị tốt… mới là “điểm nóng” của thị trường trong thời gian tới.

“Các nhà đầu tư không chỉ nên tập trung vào lợi nhuận do môi giới vẽ ra, mà phải lưu tâm đến yếu tố pháp lý của dự án, và các quy hoạch xung quanh. Bởi chính những yếu tố này sẽ  quyết định khả năng tăng giá và tính thanh khoản của sản phẩm”, ông Phi lưu ý.

Theo ông Phi, khi tham gia giao dịch mua đất nền, về hình thức giao dịch khách hàng nên công chứng, chứng thực hợp đồng mua - bán. Bởi lúc này, công chứng viên, các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ công chứng, chứng thực, bằng thẩm quyền của mình sẽ kiểm tra dự án khách hàng định mua có đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay không.

T.Toàn

Tin khác

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

Sự hòa quyện khó tin giữa chất sống xa xỉ và thiên nhiên tại The Miyabi

(CLO) Được thiết kế bởi đội ngũ KTS danh tiếng từ KKAA và Kego Kuma - Kiến trúc sư thuộc hàng ngôi sao tại Nhật Bản, The Miyabi đề cao tối đa giá trị hòa hợp của con người với thiên nhiên, tập trung cao độ vào cách tạo ra không gian đắt giá để chủ nhân tinh hoa hưởng thụ cuộc sống.

Bất động sản
Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

Thị trường bất động sản cho thuê tại Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định

(CLO) Mới đây, Savills Châu Á – Thái Bình Dương đã công bố Báo cáo khảo sát Prime Benchmark - Xác định quy chuẩn giá thuê do đơn vị này thực hiện. Báo cáo này đã cung cấp những thông tin về hoạt động của thị trường cho thuê tại nhiều thành phố khác nhau trong khu vực Châu Á.

Bất động sản
“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

“Tâm chấn” Vinhomes Royal Island khuynh đảo thị trường

(CLO) Với việc ra mắt chính thức siêu phẩm thành phố đảo Hoàng Gia trên “chợ trực tuyến” Vinhomes Market, Vinhomes mở ra một hướng đi mới cho thị trường bất động sản, đặc biệt là trong bối cảnh giao dịch trực tuyến đang là xu hướng chủ đạo với mọi ngành nghề, lĩnh vực.

Bất động sản
Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản