Bắt giám đốc trong vụ sập tòa nhà 30 tầng do động đất ở Bangkok

(CLO) Ngày 20/4, chính quyền Thái Lan thông báo đã bắt giữ một giám đốc người Trung Quốc trong vụ sập tòa nhà cao tầng ở Bangkok do trận động đất mạnh tại Myanmar vào cuối tháng trước.

Tòa nhà 30 tầng, thuộc dự án trụ sở mới của Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, đã đổ sập hoàn toàn hôm 28/3 khi trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar.

Sự cố kinh hoàng này khiến 47 người thiệt mạng ngay tại công trường ở Bangkok và 47 người khác hiện vẫn mất tích. Đây cũng là tòa nhà cao tầng duy nhất ở Bangkok bị phá hủy hoàn toàn bởi động đất.

Bộ trưởng Tư pháp Tawee Sodsong cho biết tòa án Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ 4 cá nhân có liên quan đến công ty Đường sắt Trung Quốc số 10, đơn vị tham gia liên doanh xây dựng tòa nhà này. Ba trong số đó là công dân Thái Lan, và người còn lại là một giám đốc điều hành Trung Quốc tên Zhang.

untitled(5).png
Máy xúc liên tục hoạt động để loại bỏ đống đổ nát của tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sập ở quận Chatuchak, Bangkok, vào thứ Bảy. Ảnh: Cơ quan Quản lý Đô thị Bangkok

Zhang được xác định là cổ đông sở hữu 49% cổ phần của công ty, con số tối đa mà luật pháp Thái Lan cho phép đối với người nước ngoài theo Đạo luật Kinh doanh Nước ngoài. Ba cổ đông còn lại là người Thái, nắm 51%.

Tuy nhiên, ông Tawee khẳng định chính quyền có bằng chứng cho thấy những người Thái này chỉ là “người đứng tên hộ” cho các chủ đầu tư nước ngoài khác, dấu hiệu vi phạm rõ ràng luật pháp về đầu tư và kinh doanh.

Chưa dừng lại ở đó, ông Tawee cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra thêm nhiều nghi vấn khác, bao gồm gian lận thầu và việc sử dụng chữ ký giả của các kỹ sư trong hồ sơ giám sát thi công, điều có thể góp phần trực tiếp vào thảm họa.

Một điểm nghiêm trọng khác được phát hiện là vật liệu xây dựng không đạt chuẩn. Đầu tháng này, các quan chức an toàn Thái Lan cho biết các thanh giằng thép tại công trường có thành phần kim loại không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, làm suy yếu khả năng chịu lực của công trình.

Hiện cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng. Vụ việc đã gây chấn động dư luận không chỉ ở Thái Lan mà còn lan sang cả Trung Quốc và Myanmar, khi tổng số người thiệt mạng do trận động đất vượt quá 3.700 người ở cả ba quốc gia.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: