Thái Lan điều tra tham nhũng sau vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Bangkok

(CLO) Cơ quan giám sát chống tham nhũng đã phát hiện nhiều điểm bất thường trong quá trình xây dựng tòa nhà chọc trời ở Bangkok, nơi đã bị sập trong trận động đất vào tuần trước khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Tòa nhà này do liên doanh giữa Italian Thai Development PCL (ITD) và một công ty con của Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc thi công từ năm 2020. Theo Phó tổng kiểm toán Sutthipong Boonnithi, công trình mới hoàn thành 30% dù kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Chính phủ Thái Lan từng đe dọa hủy hợp đồng vào tháng 1 do dự án liên tục trì hoãn.

Ông Mana Nimitmongkol, Chủ tịch Tổ chức Chống tham nhũng Thái Lan, cho biết các đợt kiểm tra tại công trường đã ghi nhận tình trạng thiếu nhân công nghiêm trọng, làm chậm tiến độ thi công. "Có khả năng đã có sự vội vã hoàn thành một số hạng mục vào giai đoạn cuối, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình", ông nói.

Tòa nhà ở Bangkok (Quận Chatuchak) bị sập do trận động đất lớn ở Myanmar. Tòa nhà đang trong quá trình xây dựng khi bị sập. (Nguồn: X)
X

Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Akanat Promphan đặt nghi vấn rằng thép kém chất lượng có thể đã được sử dụng trong quá trình xây dựng. Ông đã dẫn đầu nhóm điều tra thu thập mẫu vật liệu từ đống đổ nát vào 30/3. "Chúng tôi lo ngại rằng thép sử dụng trong tòa nhà này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn", ông nói.

Trong 6 tháng qua, Chính phủ Thái Lan đã tiến hành chiến dịch trấn áp các công ty sản xuất thép kém chất lượng, đóng cửa 7 nhà máy và tịch thu tài sản trị giá khoảng 10 triệu USD.

Ông Akanat cho biết một số nhà máy trong số này sử dụng công nghệ cũ và thiết bị được chuyển từ Trung Quốc, dẫn đến sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Nếu loại thép này đã được sử dụng để xây dựng tòa tháp, đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến công trình dễ dàng sụp đổ.

Các chuyên gia từ Hội đồng Kỹ sư Thái Lan nhận định việc tòa nhà sụp đổ hoàn toàn có thể liên quan đến sai sót trong thiết kế hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng. "Thật kỳ lạ khi không có tòa nhà nào khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy", chuyên gia Anek Siripanichgorn nhận xét.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ngay cả những công trình cao tầng khác đang trong quá trình xây dựng tại Bangkok cũng không chịu thiệt hại tương tự, cho thấy có thể đã có sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thi công.

Chính phủ Thái Lan đã mở cuộc điều tra về vụ việc, xem xét các tiêu chuẩn xây dựng, vật liệu sử dụng và khả năng có tham nhũng trong quá trình thi công. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra yêu cầu kết quả điều tra phải được công bố trong vòng một tuần. 

Ngọc Ánh (theo Reuters, Bangkok Post)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: