Bắt giữ “chủ hụi” lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng

(CLO) Do thiếu tiền chi tiêu, Lê Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức “góp hụi”. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa bắt tạm giam Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua hình thức “góp hụi”.

Theo tài liệu ban đầu, Lê Thị Hoa đứng ra làm “đầu hụi” từ năm 2008 với các dây hụi từ 200.000 - 500.000 đồng. Sau khi tạo được uy tín với hụi viên, Hoa mở thêm nhiều dây hụi với hàng trăm hụi viên tham gia.

bat giu chu hui lua dao chiem doat hon 700 trieu dong hinh 1

Công an tiến hành bắt tạm giam Lê Thị Hoa.

Năm 2012, Hoa vay tiền bên ngoài xây nhà mới, đến khi không còn khả năng trả lãi và chi tiêu cho gia đình, Hoa tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi từ 500.000 - 1.000.000 đồng.

Đến cuối năm 2020, Hoa tuyên bố vỡ hụi với 46 dây hụi chưa kết thúc và 150 hụi viên liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Lê Thị Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: