Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sản xuất cà phê từ 100% đậu nành

(CLO) VKSND khu vực 7 – Lâm Đồng đã phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp đối với Lương Anh Tài, Lương Anh Năng và Trần Lê Tứ để điều tra làm rõ hành vi “sản xuất, buôn bán hành giả” là thực phẩm (cà phê bột).
image-5.jpg
Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2025, do giá cà phê tăng cao nên Năng nảy ra ý định sử dụng 100% nguyên liệu là đậu nành, không có cà phê hạt để sản xuất 8 sản phẩm cà phê bột.

Để tổ chức sản xuất, buôn bán cà phê bột "giả", Năng rủ anh trai là Lương Anh Tài cùng tham gia và thuê mướn các nhân viên trong đó có Trần Lê Tứ (là em họ của Năng và Tài làm nhân viên sản xuất và bán hàng).

Ngày 07/10, tại xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng), Phòng PC03 phối hợp với PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng, đã tiến hành dừng, kiểm tra hàng hoá là cafe bột chở trên phương tiện xe ô tô tải BKS 92C-211.53 do Võ Đình Sang điều khiển, trên xe có Trần Lê Tứ và Nguyễn Gia Bảo đi cùng.

Làm việc với cơ quan Công an, Trần Lê Tứ khai nhận quá trình sản xuất chỉ sử dụng nguyên liệu là đậu nành, còn không có cà phê, sau đó được đem đi tiêu thụ tại các tiệm tạp hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng từ ngày 06/10/2025 đến ngày 07/10/2025 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra đã niêm phong 2.057 gói cà phê bột với tổng khối lượng hơn 1 tấn cùng 20 bao tải chứa 1.000kg cà phê bột khác. Toàn bộ bao bì đều in thông tin "cà phê bột Lương Gia Coffee 1" và có ghi hàm lượng caffein ≥ 0,2–0,3%, dù không hề có thành phần cà phê thật.

Khám xét cơ sở sản xuất của Lương Anh Năng và anh trai là Lương Anh Tài tại Đồng Nai, lực lượng chức năng thu giữ hơn 80 bao đậu nành đã rang, tẩm hương liệu, 3 bao hạt cà phê rang, nhiều loại bao bì, nhãn mác các thương hiệu cà phê khác nhau cùng máy móc, thiết bị phục vụ việc xay, trộn và đóng gói sản phẩm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: