Bất ngờ về GDP một tỉnh của Trung Quốc – lớn hơn Hàn Quốc và hầu hết các quốc gia khác

Thứ sáu, 28/01/2022 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dữ liệu chính thức của địa phương, GDP kinh tế của tỉnh sản xuất phía nam Trung Quốc là Quảng Đông có thể sẽ vượt qua Hàn Quốc lần đầu tiên vào năm 2021 và nếu nền kinh tế của tỉnh này là của một quốc gia, thì nó sẽ đứng trong top 10 toàn cầu.

Nền kinh tế của tỉnh lớn nhất của Trung Quốc cũng đã tăng gấp đôi dựa trên chiến lược “thịnh vượng chung” của quốc gia, trong đó kêu gọi sự phân bổ của cải đồng đều hơn.

bat ngo ve gdp mot tinh cua trung quoc lon hon han quoc va hau het cac quoc gia khac hinh 1

Quảng Đông luôn giữ vị trí đầu trong số các tỉnh có GDP cao nhất Trung Quốc.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quảng Đông đã tăng 8% so với một năm trước đó lên 12,4 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm ngoái, tương đương 1,92 nghìn tỷ USD dựa trên tỷ giá hối đoái trung bình chính thức, theo báo cáo hàng năm của chính quyền địa phương, được công bố đầy đủ trên trang web chính thức của tỉnh.

Điều đó có nghĩa là quy mô kinh tế hàng năm của Quảng Đông có thể lớn hơn mức dự kiến 1,82 nghìn tỷ USD của Hàn Quốc và chỉ thấp hơn vừa phải so với mức 2 nghìn tỷ USD ước tính của Canada, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Báo cáo của tỉnh được đưa ra sau khi Trung Quốc cho biết vào tuần trước rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế quốc gia là 8,1% cho năm 2021, vượt qua kỳ vọng và mục tiêu của chính phủ là “trên 6%”.

GDP địa phương của Quảng Đông đã luôn đứng đầu các khu vực pháp lý cấp tỉnh khác của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong hơn ba thập kỷ. Nhờ những lợi thế về chính sách và vị trí địa lý, tỉnh tiếp giáp với Hồng Kông này đã chuyển từ một vùng nông nghiệp trở thành vùng nông nghiệp đi đầu về đổi mới công nghệ của cả nước. Tỉnh cũng đã khẳng định vai trò quan trọng như một trung tâm thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, tỉnh này từ lâu đã phải đối mặt với những chỉ trích về sự phân bổ của cải không đồng đều, vì phần lớn sản lượng kinh tế của tỉnh này bắt nguồn từ khu vực Đồng bằng sông Châu Giang. Các siêu đô thị Quảng Châu và Thâm Quyến từ lâu đã đóng góp vào gần một nửa GDP của tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ trọng kinh tế cấp tỉnh của Đồng bằng sông Châu Giang đã giảm trong những năm gần đây từ 84,85% năm 2014 xuống còn 80,86% trong ba quý đầu năm ngoái do các thành phố khác ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh hơn và chính quyền địa phương chú trọng nhiều hơn vào việc thu hẹp sự giàu có.

Khi thảo luận về báo cáo của chính quyền tỉnh vào thứ Năm tuần trước, trước khi được công bố đầy đủ, Thống đốc Quảng Đông mới đắc cử Wang Weizhong cho biết: “Chúng tôi tỉnh táo nhận thức rằng Quảng Đông vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển… vấn đề phát triển khu vực chưa đồng bộ vẫn cần được đã giải quyết; chênh lệch giữa phát triển thành thị và nông thôn còn lớn; và còn một chặng đường dài phía trước để thúc đẩy sự thịnh vượng chung".

Wang nhấn mạnh rằng các thành phố ở phía đông, tây và bắc của Quảng Đông nên “tối ưu hóa môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực công nghiệp và tự biến mình thành những điểm đến được lựa chọn đầu tiên để mở rộng công nghiệp” của Đồng bằng sông Châu Giang. Wang cũng cảnh báo rằng tỉnh phải tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc phát triển các công nghệ chủ chốt, đồng thời tăng cường hơn nữa tính ổn định và khả năng cạnh tranh của các chuỗi cung ứng và công nghiệp của tỉnh.

Huy Hoàng (Theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Cục Hải quan Hà Nam Ninh đối thoại với các doanh nghiệp

Cục Hải quan Hà Nam Ninh đối thoại với các doanh nghiệp

(CLO) Ngày 16/4, tại TP. Ninh Bình, Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp năm 2024 để phổ biến một số chính sách, pháp luật và giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý hải quan trên địa bàn.

Kinh tế vĩ mô
Sắp có chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đường sắt

Sắp có chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đường sắt

(CLO) Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Chính phủ về định hướng phát triển ngành đường sắt đến năm 2030.

Kinh tế vĩ mô
Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nam Định

Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Nam Định

(CLO) Đoàn Hiệp hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đức đề xuất tìm hiểu sâu hơn để có thể đi đến quyết định đầu tư sản xuất tại Nam Định với các lĩnh vực chính bao gồm: kỹ thuật, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, hàn...

Kinh tế vĩ mô
Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: 'Giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng'

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia: "Giám sát chặt chẽ, đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng"

(CLO)Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Kinh tế vĩ mô
Hưng Yên: Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 92,5%

Hưng Yên: Phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 92,5%

(CLO) Ngày 12/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Kinh tế vĩ mô