Bát nháo tình trạng bắt khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

(CLO) Tại khu vực sảnh đón taxi của sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM), tình trạng bắt khách bát nháo, lộn xộn về giá cả của các hãng taxi, để lại ấn tượng không tốt đến người dân nói chung, khách du lịch nói riêng.

Đi xa thì đắt, đi gần thì… không chạy

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, tại sảnh đón taxi của sân bay Tân Sơn Nhất, hàng loạt taxi từ nhiều hãng liên tục ra vào. Tại đây, nhiều “cò xe” ra sức mời chào “taxi không, đi xe taxi giá rẻ đi” tạo nên khung cảnh ồn ào, bát nháo ngay ở sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam.

bat nhao tinh trang bat khach tai san bay tan son nhat hinh 1

Hàng dài taxi chờ bắt khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bài liên quan

Vì sao khu vực sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc?

Đốt rơm rạ gần sân bay, khu dân cư có thể bị phạt tới 3 triệu đồng

Kiến nghị mở thêm bãi xe rộng hơn 3.500 m² tại sân bay Tân Sơn Nhất

‘Mùa’ du lịch, sân bay Tân Sơn Nhất đón hàng trăm nghìn lượt khách

Chị Lê Hồng C. (45 tuổi, ngụ Hà Nội) cho biết, chị đã đến TP. HCM để du lịch vài lần, nhưng lần nào cũng tốn khá nhiều chi phí để đi từ sân bay đến các điểm khác. Trước đó, khi chị C. đi đến làn đón xe và tỏ ý định muốn đi taxi, ngay lập tức, một người đàn ông xưng là nhân viên của hãng taxi H., báo giá đến chợ Bà Chiều (quận Bình Thạnh, cách sân bay khoảng 6,6 km) là 250.000 đồng.

Thấy giá đắt, chị C. thắc mắc thì tài xế tỏ ra đây là chuyện bình thường, đây là giá cố định và khá khó chịu với phản ứng không đồng ý của chị. Song, do không còn cách nào khác, chị C. đành chấp nhận đi với mức giá đó.

bat nhao tinh trang bat khach tai san bay tan son nhat hinh 2

Nhân viên các hãng taxi liên tục mời chào hành khách với mức giá "trên trời".

“Mãi sau này khi hỏi các cháu ở nhà mới biết giá đặt trên các ứng dụng xe công nghệ rẻ gấp đôi, chỉ khoảng 90.000 đồng. Sau này tôi ra giá đúng với mức trên các ứng dụng thì tài xế không chạy, tỏ vẻ bực mình rồi kêu tôi đi xe khác”, chị C. nói.

Đồng cảm với chị C., anh Trần Đức D. (43 tuổi, quê Bình Thuận) chia sẻ anh cũng từng có trải nghiệm không tốt tại sân bay. Theo lời kể của anh D., anh đồng ý lên xe taxi của hãng V., đi đến phố tây Bùi Viện (quận 1) với giá 200.000 đồng, với lí do kẹt xe nên giá cao.

bat nhao tinh trang bat khach tai san bay tan son nhat hinh 3

Nhiều người không đi được xe taxi với giá cao, đành mòn mỏi chờ các phương tiện giá rẻ khác đến đón.

Trên đường đi, tài xế tắt đồng hồ tính tiền và cho biết xe hãng chạy theo chuyến chứ không tính km như các hãng khác. Ngoài ra, số tiền đi xe sẽ được thỏa thuận từ khách hàng và tài xế, giá cước lúc nào cũng cao do tài xế phải chịu các khoản phí ở sân bay như 10.000 đồng phí vé ra cổng, phí cho người điều xe là 20.000 đồng,…

Thực tế, không chỉ giá cước cao cho mỗi chuyến đi xa, phóng viên khá bất ngờ khi bị tài xế từ chối vì đoạn đường đi quá gần. Khi được ngỏ ý đi đến đường Hồ Văn Huê, cách sân bay khoảng 4 km, tài xế liền xua tay, gợi ý hành khách lựa chọn phương thức di chuyển khác.

Cần chấn chỉnh tình trạng bát nháo

Trước đó, Sở GTVT TP. HCM đã có văn bản gửi UBND thành phố về việc đề ra nhiều giải pháp để xử lý tình trạng bát nháo tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT cho rằng, việc tổ chức các làn đón trả khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chưa phù hợp, chưa tạo điều kiện cho xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ và xe buýt được đón trả khách tại vị trí thuận lợi.

bat nhao tinh trang bat khach tai san bay tan son nhat hinh 4

Hành khách xếp hàng chờ xe để rời khỏi sân bay.

Từ đó, đơn vị này đề nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí bãi lót (bãi chờ) trong sân bay. Bãi này dành cho các đơn vị vận tải có đăng ký hoạt động hoặc ký hợp đồng hoạt động thường xuyên làm chỗ dừng xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ kịp thời đón khách.

Ngoài ra, cần khảo sát, lắp đặt các biển báo phù hợp để xe taxi di chuyển từ bãi lót vào ga quốc nội được thuận lợi. Tiếp tục rà soát, tăng cường diện tích bãi xe nhằm đảm bảo số lượng xe đáp ứng nhu cầu khách đi lại ở sân bay.

Về tổ chức giao thông, Sở kiến nghị Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất rà soát và ưu tiên bố trí cho xe taxi và xe hợp đồng ứng dụng công nghệ được đón khách tại làn C ga quốc nội. Thường xuyên theo dõi, sắp xếp vị trí các điểm xe đón trả khách linh hoạt, phù hợp với tình hình giao thông thực tế, kịp thời điều phối xe phục vụ nhu cầu khách tại sân bay.

Cảng hàng không phối hợp với Trung tâm quản lý giao thông công cộng xem xét bố trí bảng thông tin hướng dẫn ở vị trí thuận lợi cho hành khách nhận biết về các loại hình giao thông công cộng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng…

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, rà soát, phối hợp chấn chỉnh ngay các nội dung phản ánh của người dân như: lái xe tự ý từ chối phục vụ vận chuyển đối với tuyến đường có cự ly gần, lân cận khu vực sân bay, bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn, vòi vĩnh nhận thêm tiền cước. Áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm đối với các lái xe vi phạm như đình chỉ hoạt động lái xe 1 tháng.

Sở yêu cầu các tài xế chấp hành việc đón trả khách đúng quy định trong khu vực sân bay và không đón khách tại khu vực giữ xe trong nhà để xe TCP.

Đối với xe buýt, Sở GTVT cho biết hiện đã điều chỉnh điểm đón khách tại vị trí phù hợp cho hành khách dễ dàng tiếp cận kể từ ngày 1/8. Điều chỉnh thời gian hoạt động của tuyến xe buýt số 152 phù hợp với các chuyến bay đi và đến sân bay. Điều chỉnh lộ trình tuyến xe buýt số 103 (Bến xe Chợ Lớn - Bến xe Ngã 4 Ga) kết nối với sân bay, hai nội dung này áp dụng từ ngày 5/8.

Khôi phục tuyến xe buýt số 109 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành) dự kiến hoạt động từ ngày 19/8. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các tuyến xe buýt khác kết nối với sân bay.

Đặc biệt Sở GTVT kiến nghị UBND TP giao sở chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát thực tế, nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức tuyến xe buýt trung chuyển khách nhằm giảm tải, giải tỏa hành khách tập trung đông tại sân bay.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM cũng đang phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Nam tổ chức tăng chuyến, tăng tuyến để giải tỏa bớt căng thẳng giao thông tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Song, sau văn bản của Sở GTVT, tình trạng bát nháo tại sân bay vẫn còn tồn tại và vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: