Công ước Hà Nội: Đánh dấu chương mới về hợp tác, quản trị mạng toàn cầu

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Công an (Việt Nam) - cơ quan được Đảng, Nhà nước Việt Nam giao chủ trì công tác tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Tại buổi tiếp, báo cáo với Tổng Bí thư Tô Lâm và các Trưởng đoàn về kết quả Lễ mở ký Công ước Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Tại Thủ đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, hàng nghìn đại biểu đại diện 110 quốc gia và tổ chức quốc tế, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đã diễn ra tốt đẹp. Lễ mở ký được tiến hành trang trọng, đúng nghi thức ngoại giao quốc tế. Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc và nước chủ nhà Việt Nam, nghi thức ký kết được tổ chức an toàn, chu đáo, chuyên nghiệp, bảo đảm tính pháp lý, tính trang nghiêm, thể hiện mạnh mẽ uy tín của Liên hợp quốc cũng như nước chủ nhà Việt Nam. Cùng với Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao đã diễn ra Phiên thảo luận chính thức, một loạt sự kiện chuyên môn với sự tham gia của các tổ chức quốc tế, cơ quan Liên hợp quốc, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức xã hội.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) Ghada Waly phát biểu tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm.

Bà Ghada Waly, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đánh giá cao vai trò tiên phong và đóng góp tích cực của Việt Nam trong quá trình đàm phán và đăng cai tổ chức Lễ ký Công ước tại Hà Nội. Bà nhấn mạnh, Công ước đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc hình thành khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng – thách thức xuyên biên giới ngày càng phức tạp. UNODC khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực và xem xét khả năng thành lập Trung tâm Đào tạo về Tội phạm mạng khu vực tại Hà Nội.

Đại diện các Trưởng đoàn, bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, Phó Tổng thống Ecuador bày tỏ cảm ơn Liên hợp quốc đã tạo ra một không gian để niềm tin có thể phát triển và những khác biệt có thể được thu hẹp; đồng thời cảm ơn Việt Nam, nước chủ nhà thân thiện và chu đáo.

Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Ecuador María José Pinto González Artigas phát biểu tại buổi gặp Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phó Tổng thống Ecuador cho rằng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được xây dựng dựa trên sự hợp tác và hiểu biết. Do đó, bằng cách ký kết Công ước này, chúng ta cam kết chia sẻ chuyên môn, cùng nhau ứng phó với tội phạm mạng. Những chữ ký hôm nay không phải là kết thúc của một quá trình mà là khởi đầu của một hành trình dài, cần xây dựng năng lực, củng cố các thể chế, giáo dục thanh thiếu niên và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân và tổ chức chính trị, xã hội. Bởi vì an ninh mạng không chỉ là công việc của Chính phủ mà là trách nhiệm của tất cả mọi người và đoàn kết là lá chắn lớn nhất.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự tham dự của đại diện các quốc gia và các tổ chức quốc tế tại sự kiện có ý nghĩa toàn cầu này là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết quốc tế để cùng đối phó với một thách thức chung của nhân loại và cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và các quốc gia, các dân tộc trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Tổng Bí thư nêu rõ, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, chúng ta đã trở thành những nhân chứng lịch sử cho sự khởi đầu của tiến trình hợp tác toàn cầu mới về phòng, chống tội phạm mạng. Tổng Bí thư bày tỏ tự hào khi thành phố Hà Nội được các thành viên Liên hợp quốc nhất trí lựa chọn là nơi mở ký Công ước, thể hiện sự ghi nhận của các thành viên Liên hợp quốc đối với những đóng góp của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tội phạm mạng. Rộng hơn, đó còn là sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình và an ninh thế giới cũng như đối với vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Để Việt Nam có được uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay, không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt thành, rộng rãi, cả về vật chất và tinh thần của cộng đồng quốc tế”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển, đặc biệt là về đối ngoại, với chính sách độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; khẳng định Việt Nam nhất quán duy trì chính sách quốc phòng “bốn không”, với các nguyên tắc cơ bản là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cũng tích cực đóng góp vào các nỗ lực gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế. Việt Nam quyết liệt cải thiện các chỉ số xếp hạng về hòa bình, an ninh, bao gồm cả an ninh mạng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Tổng Bí thư chia sẻ, chúng ta đang chứng kiến những thay đổi sâu sắc và rất nhanh chóng của cục diện thế giới. Sự đan xen và tác động cộng hưởng của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng chạy đua vũ trang, chạy đua hạt nhân, các điểm nóng, xung đột cục bộ, tranh chấp lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo… tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực. Thách thức an ninh phi truyền thống và mặt trái của cuộc cách mạng khoa học công nghệ càng làm tăng tính bất định, rủi ro của môi trường an ninh và phát triển toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, chúng ta càng nhận thức mạnh mẽ và đầy đủ hơn về giá trị của hòa bình, ổn định, của việc giữ gìn, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia dựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư khẳng định, là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đang tích cực, chủ động khai thác tiềm năng phát triển của không gian mạng và công nghệ gắn với không gian mạng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với Trưởng đoàn các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa và con đường đổi mới; tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc”; mở rộng và củng cố quan hệ hợp tác, đối tác với các nước trên thế giới vì những mục tiêu chung của thời đại. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành và hợp tác chặt chẽ của các chính đảng và bạn bè, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới; cùng nhau phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế để đóng góp vào việc xây dựng nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư tin tưởng Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ đánh dấu một chương mới trong hợp tác và quản trị mạng toàn cầu, đưa không gian mạng trở thành không gian của luật pháp, của sự hợp tác và phát triển. Việt Nam kêu gọi các quốc gia sớm phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực. Việt Nam cũng cam kết nỗ lực cùng các nước, các tổ chức quốc tế thúc đẩy hợp tác trong khai thác các tiềm năng của không gian mạng cũng như phòng, chống tội phạm mạng, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của các quốc gia và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: