Bầu cử Mỹ 2024: Tỷ lệ cử tri cao kỷ lục trong cuộc bỏ phiếu sớm ở bang Georgia

(CLO) Các quan chức Georgia cho biết hôm thứ Ba rằng số cử tri đi bỏ phiếu ở bang chiến trường này đã đạt mức kỷ lục, khi họ mở cửa bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 giữa ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Gabriel Sterling, quan chức bầu cử số 2 của Georgia cho biết, tính đến 4 giờ chiều thứ Ba theo giờ miền Đông (3 giờ sáng thứ Tư giờ Việt Nam), ít nhất 252.000 cử tri đã bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu sớm, gần gấp đôi con số 136.000 người tham gia vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm 2020.

bau cu my 2024 ty le cu tri cao ky luc trong cuoc bo phieu som o bang georgia hinh 1

Các nhân viên bầu cử giám sát việc bỏ phiếu sớm tại một địa điểm bỏ phiếu ở Marietta, Georgia, Mỹ

Việc bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua thư, ngày càng trở nên phổ biến với cử tri Mỹ. Gần 1 trong 7 cử tri đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử năm 2020, theo Phòng nghiên cứu bầu cử của Đại học Florida.

Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa phản đối việc mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư vào năm đó, cho rằng nó kém an toàn hơn so với bỏ phiếu trực tiếp. Ông Trump đã có những tuyên bố về gian lận phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử năm 2020.

Trên toàn quốc, 5,5 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trong năm nay, theo Election Lab. Trong khi đó, có tới 27 triệu người đã bỏ phiếu vào thời điểm này trong cuộc bầu cử năm 2020 khi cử tri tìm cách tránh các điểm bỏ phiếu đông đúc trong đại dịch COVID-19.

Giống như một số bang khác, Georgia đã thắt chặt luật bỏ phiếu qua thư kể từ đó, yêu cầu cử tri muốn bỏ phiếu vắng mặt phải cung cấp bằng chứng về danh tính và hạn chế số nơi họ có thể gửi phiếu bầu của mình.

Georgia là 1 trong 7 tiểu bang chiến trường được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quyết định trong việc quyết định kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: