Bầu cử Mỹ còn 1 ngày: Đảng Cộng hòa có thể phá vỡ 'Bức tường xanh'?

Một loạt các cuộc thăm dò mới cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump ở "Bức tường xanh" - gồm 3 bang chiến trường Michigan, Pennsylvania và Wisconsin - mà nhiều nhà dự báo cho rằng bà cần giành chiến thắng để giành được chức tổng thống. 

Cuộc thăm dò của Viện Marist tại các chiến trường Michigan và Pennsylvania được công bố vào ngày 1/11 cho thấy Phó Tổng thống Đảng Dân chủ dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa 2 điểm ở mỗi tiểu bang, 50% so với 48%. Cuộc thăm dò thứ ba của cử tri Wisconsin cho thấy bà Harris dẫn trước 3 điểm phần trăm, 51% - 48%. 

Những lợi thế nhỏ mà bà Harris nắm giữ được ghi nhận là nhờ các cử tri độc lập, những người dường như đang chuyển theo hướng của bà trong những ngày cuối cùng của cuộc bầu cử.

Bà Harris đã mở ra một lợi thế dẫn trước ông Trump 6 điểm trong số những cử tri độc lập ở Michigan, 52% - 46%, cải thiện từ mức dẫn trước 2 điểm vào tháng 9. Bà cũng cải thiện từ mức dẫn trước 4 điểm với cử tri người độc lập ở Wisconsin vào đầu tháng 9 lên mức dẫn trước 6 điểm vào cuối tháng 10.

Sự thay đổi đáng kể nhất diễn ra ở Pennsylvania, nơi ghi nhận sự thay đổi 19 điểm trong số cử tri người độc lập, với bà Harris ở mức 55% và ông Trump ở mức 40%. Hồi tháng 9, ông Trump dẫn trước bà Harris ở mức 49% - 45% trong số những cử tri độc lập.

Tiến sĩ Lee M. Miringoff, giám đốc Viện Marist về Dư luận công chúng, cho biết: "Tin tốt cho Harris là bà ấy đang có lợi thế hơn trong số những cử tri độc lập và cử tri da trắng so với ông Biden 4 năm trước. Tin xấu là khoảng cách giới tính không lớn như ở đây vào năm 2020 hoặc ở những nơi khác hiện nay".

Nhiều cuộc khảo sát được công bố vào ngày 1/11 cho thấy cuộc đua đang diễn ra rất căng thẳng.

Một cuộc thăm dò mới của USA Today/Suffolk cho thấy bà Harris và ông Trump ngang bằng nhau ở Pennsylvania với 49% số phiếu bầu cho mỗi người, theo cuộc thăm dò toàn tiểu bang đối với 500 cử tri tiềm năng được tiến hành từ ngày 27 đến 30/10, với biên độ sai số là 4,4 điểm phần trăm.

Ông David Paleologos, giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị của Đại học Suffolk, gọi cuộc đua này là "bất phân thắng bại". 

Theo tờ USA Today, ông Paleologos cho biết: "Tất cả các kết quả đều nằm trong biên độ sai số… về cơ bản đây là sự hòa về mặt thống kê".

Ngoài ra, cuộc thăm dò cuối cùng của Detroit Free Press đối với những cử tri Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm, được củng cố bởi sự ủng hộ từ phụ nữ và cử tri da đen, với biên độ sai số cộng hoặc trừ 4 điểm.

Các bang tạo nên "bức tường xanh" của Đảng Dân chủ có tổng cộng 44 phiếu bầu của Đại cử tri đoàn, trong đó Pennsylvania có 19 phiếu bầu, Michigan có 15 phiếu và Wisconsin có 10 phiếu. 

Nếu bà Harris có thể giành chiến thắng tại Pennsylvania và một bang "bức tường xanh" khác, ông Trump sẽ cần phải giành chiến thắng ở các bang dao động khác, bao gồm các bang Vành đai Mặt trời là Arizona, Georgia, Nevada và Bắc Carolina, để giành được Nhà Trắng. 

Ngọc Ánh (theo Fox)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: