Mối lo khủng hoảng bầu cử Mỹ nếu bà Harris thắng sít sao

(CLO) Nếu bà Kamala Harris chiến thắng với một kết quả sít sao, ông Donald Trump và những người ủng hộ ông sẽ làm gì? Những diễn biến gần đây cho thấy, mối nguy bạo lực có thể lại xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ giống như hồi năm 2020.

Ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông chỉ thua nếu Đảng Dân chủ gian lận, động thái thể hiện rằng ông có vẻ sẽ coi bất kỳ chiến thắng nào của bà Harris là bất hợp pháp.

Nhiều người đoán ông sẽ cố gắng lật ngược chiến thắng của Đảng Dân chủ như trong cuộc bầu cử năm 2020, và những người ủng hộ ông có thể cố gắng giúp ông theo một cách nào đó.

moi lo khung hoang bau cu my neu ba harris thang sit sao hinh 1

Ông Donald Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cách duy nhất để ông thua cuộc bầu cử là nếu Đảng Dân chủ gian lận. Ảnh: Getty

Thủ đô Washington đóng cửa vì lo sợ bạo lực

Các doanh nghiệp đang đóng cửa tại Washington khi thủ đô nước Mỹ chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống căng thẳng vào thứ Ba (5/11), do lo sợ tình trạng bạo lực gây sốc từng bùng phát sau cuộc bỏ phiếu năm 2020.

Chính quyền thành phố đã cảnh báo về "môi trường an ninh bất ổn, khó lường" trong những ngày và có thể là những tuần sau khi các điểm bỏ phiếu kết thúc, đồng thời tuyên bố họ không cho rằng người chiến thắng có thể được xác định vào Ngày bầu cử.

Nhưng trong cuộc bầu cử năm nay, có một số biện pháp bảo vệ mới khiến cho điều đó khó xảy ra hơn. Ông Trump cũng không phải là tổng thống đương nhiệm và không thể sử dụng quyền hạn của nhánh hành pháp. Các nhà chức trách cũng chuẩn bị kỹ hơn để ngăn chặn các vụ việc tương tự bạo loạn tại Điện Capitol vào năm 2021.

Dẫu vậy, nếu ông Trump không thể giành chiến thắng bất chấp kỳ vọng của phe cánh hữu, cơn thịnh nộ của những người ủng hộ ông có thể dữ dội hơn nhiều so với năm 2020, gây ra các sự kiện nguy hiểm và hỗn loạn.

Nỗi lo về khủng hoảng nếu bà Harris chiến thắng sít sao

Lần trước vào năm 2020, 74 triệu người đã bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng rất ít người trong số họ giúp đỡ ông trong nỗ lực pháp lý và thủ tục để lật ngược kết quả.

Những người biểu tình ủng hộ ông Trump, bao gồm các nhóm cực hữu như Proud Boys, bắt đầu xuất hiện nhiều hơn vào những tháng cuối năm 2020, tại Washington, DC và các thủ phủ bang. 

Sau đó, vào ngày 19/12/2020, ông Trump viết trên Twitter (nay là X) rằng sẽ có một "Cuộc biểu tình lớn tại DC vào ngày 6/1", nói thêm rằng "Hãy đến đó, sẽ rất náo nhiệt!".

Có vẻ như dòng tweet này đã huy động được hơn 50.000 người, trong số đó có khoảng 10.000 người đã đến khuôn viên Điện Capitol. Trong số đó, khoảng 2.000 người đã vào bên trong tòa nhà. 

Lần này, nếu ông Trump tiếp tục tuyên bố chiến thắng bất chấp kết quả bầu cử, những người ủng hộ ông có thể đổ lỗi cho chính quyền Tổng thống Biden rằng họ đang đánh cắp cuộc bầu cử để bà Harris nắm quyền. Việc Elon Musk sở hữu X có thể giúp ông Trump truyền bá thông tin về gian lận bầu cử tốt hơn. 

Nền dân chủ Mỹ đang bị đe dọa? 

Tất nhiên, vẫn còn lý do để hy vọng tình hình sẽ không tệ đến mức đó. Bất chấp nhiều dự đoán sau vụ tấn công Điện Capitol, sự kiện đó đã không kéo theo làn sóng bạo lực cực hữu mới trong những năm ông Biden cầm quyền.

Có lẽ công chúng Mỹ, bao gồm cả cánh hữu, đơn giản là không tham gia hoặc hứng thú với chính trị, và họ sẽ không quan tâm nhiều nếu ông Trump than vãn về kết quả cuộc bầu cử.

Tháng này, tờ Washington Post đã hỏi hàng chục người hâm mộ ông Trump tại các cuộc mít tinh rằng họ sẽ làm gì nếu ông Trump thất bại. Hầu như tất cả trả lời rằng họ sẽ cam chịu kết quả đó.

Tuy nhiên, rủi ro là ông Trump và những người theo phong trào MAGA (Make America Great Again: Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) cứng rắn nhất sẽ thúc đẩy điều gì đó khác biệt để cố gắng giành lại quyền lực. Và nếu họ có thể thuyết phục hàng triệu cử tri của ông Trump tham gia cùng, thì mối nguy về một cuộc khủng hoảng sẽ rất thực tế.

Ngọc Ánh (theo Vox)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: