Bầu cử Pháp: Ông Macron tìm cách tăng tốc trước sự bám sát của bà Le Pen
(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách vực dậy chiến dịch tranh cử muộn màng của mình, khi kết quả vòng đầu tiên đang trở nên ngày càng khó đoán.
Cách biệt sít sao
Ông Macron vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận nhưng đối thủ cực hữu, song bà Marine Le Pen đã thu hẹp khoảng cách về mức rất nhỏ, thậm chí có thể vượt qua tổng thống đương nhiệm trong cuộc bầu cử vào Chủ Nhật tuần này (10/4).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters
Ông Macron đang có phần lo lắng. Ảnh: Reuters
Ứng viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Bầu cử Pháp: Cuộc đua song mã giữa Macron và Le Pen đang diễn ra căng thẳng
Cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra như thế nào?
Bầu cử Pháp: Ứng viên cực hữu Le Pen đang bám sát ông Macron
Bầu cử Pháp: Những đối thủ chính của ông Macron gồm những ai?
Vị Tổng thống 44 tuổi, người chỉ mới bắt đầu vận động tranh cử, đã dành hàng giờ nói chuyện với các cử tri tại quảng trường chính Spezet của thị trấn Brittany, chụp ảnh cùng với người ủng hộ trong những tiếng hò reo.
"Bạn có thể tin tưởng vào tôi, ... vào quyết tâm của tôi. Tôi sẽ, trong những ngày và tuần tới, tìm kiếm niềm tin của đồng bào chúng ta, để có thể tiếp tục hành động trong những năm tới cho đất nước của chúng ta, cho châu Âu", ông nói.
Ông tập trung vào bài phát biểu kéo dài nửa giờ ở Spezet về mức độ quan trọng của châu Âu đối với Pháp. "Các dự án quay lưng lại với châu Âu là có hại và nguy hiểm... cho tương lai của chúng ta", ông nói, ám chỉ các kế hoạch của đối thủ Le Pen.
Tổng thống Macron đã dễ dàng đánh bại Le Pen cách đây 5 năm với hơn 70% số phiếu ở vòng hai. Nhưng các cuộc thăm dò gần đây đã chỉ ra rằng ông Macron có thể chỉ dẫn trước bà Le Pen từ 3 đến 6%. Ông Macron hiện giành được 27% tỷ lệ ủng hộ còn bà Le Pen ở mức khoảng 23%.
Cải thiện hình ảnh
Kể từ thất bại năm 2017, bà Le Pen đã kiên nhẫn làm việc để cải thiện hình ảnh của mình, cố gắng xuất hiện như một nhà lãnh đạo tiềm năng hơn là một đối thủ chống lại hệ thống.
Các cuộc thăm dò cho thấy điều này đã có hiệu quả khi số lượng cử tri ủng hộ bà ngày càng tăng và bà đang là ứng cử viên được yêu thích thứ 2 của đất nước.
Việc ông Eric Zemmour, người còn cực đoan hơn bà, tham gia ứng cử cũng đã mang lại cho bà một hình ảnh hài hòa hơn. "Tôi luôn cố gắng đưa ra quan điểm hợp lý nhất có thể, và bảo vệ lợi ích của nước Pháp", bà nói với đài France Inter.
Tuy nhiên, khoảng 59% những người được khảo sát vẫn dự đoán ông Macron vẫn sẽ giành chiến thắng cuối cùng.
Hoàng Nam (Theo CNA)