Bầu cử Pháp: Thăm dò cho thấy Macron sẽ đánh bại đối thủ chính Pécresse

Thứ năm, 06/01/2022 17:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc thăm dò mới đây của công ty phân tích Harris Interactive cho thấy Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron có cơ hội lớn nhất trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử Pháp.

Kết quả cuộc khảo sát này phù hợp với các cuộc khảo sát khác gần đây cho thấy các đối thủ tiềm năng nhất của ông không thu thập được sự ủng hộ cần thiết, bất chấp Macron đang chịu nhiều sự chỉ trích về các chính sách Covid-19.

bau cu phap tham do cho thay macron se danh bai doi thu chinh pecresse hinh 1

Bà Valerie Pecresse và ông Emmanuel Macron đang là 2 ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng Tư tới

Cuộc thăm dò cho thấy Macron sẽ nhận được 24% phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử. Các chính trị gia cực hữu Marine Le Pen, Eric Zemmour và Valerie Pécresse từ đảng bảo thủ đều có tỷ lệ 16%.

Cuộc thăm dò cho biết Macron sẽ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra vào tháng 4, ước tính tỷ lệ chênh lệch là 51-49% nếu ông đối mặt với Pécresse, 55-45% trước Le Pen và 61-39% trước Zemmour.

Vào tháng 12, các thành viên của Les Républicans (LR) trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ đã chọn Pécresse trở thành là nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của đảng này. Bà Pécresse cho thấy mình là một người có tiếng nói ôn hòa, do vậy nhận được sự ủng hộ nhiều hơn so với ứng viên cứng rắn hơn là Éric Ciotti.

Mai Anh (theo France24)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h