Bế mạc Liên hoan sân khấu toàn quốc về hình tượng chiến sĩ Công an nhân dân

(CLO) Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân năm 2025 vừa khép lại với nhiều giải thưởng được trao.

Tối 7/7, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân lần thứ V, năm 2025 đã chính thức khép lại.

Sau 13 ngày tranh tài, các nhà hát, đơn vị nghệ thuật đã mang đến 25 vở diễn thuộc nhiều thể loại, trong đó có 15 vở kịch nói, 4 vở chèo, 2 vở cải lương và 4 vở ca kịch.

1tg1.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông trao Huy chương Vàng cho đại diện các đơn vị có vở diễn xuất sắc. Ảnh: VH

Nhìn chung, các vở diễn đã được các đơn vị đầu tư dàn dựng công phu, kỹ lưỡng tôn lên được những nét đặc sắc của các loại hình nghệ thuật và văn hóa vùng miền; đồng thời khắc họa đậm nét, tôn vinh hình tượng người chiến sĩ Công an trên sân khấu.

Phát biểu tổng kết liên hoan, TS, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhận định: 25 tác phẩm tham dự liên hoan là 25 mảnh ghép tạo nên một bức tranh khá hoàn chỉnh về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Bức tranh ấy kể về những câu chuyện về người công an từ khi đất nước vừa giành được độc lập, trong hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Trong bức tranh đa sắc màu đã khắc họa đậm nét nhiều góc cạnh, nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ, nhiều thách thức, khó khăn, nhiều góc khuất cuộc đời và ở trong đời sống xã hội đã và đang đè nặng lên đôi vai của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trong sâu thẳm của bức tranh đó còn có các giá trị nhân văn, các giá trị ấy dẫn dắt người xem cảm nhận, chiêm nghiệm, tẩy rửa và thanh lọc tâm hồn để sống hướng thiện, làm những điều tốt đẹp, xóa bỏ những thứ xấu xa, cùng nhau xây dựng một xã hội hạnh phúc, văn minh…

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương cũng đồng thời chỉ ra nhiều điểm còn hạn chế tại liên hoan như chưa có nhiều tác phẩm soi về quá khứ, có những tác phẩm sa đà, khai thác quá nhiều về tội phạm, về những suy nghĩ hành động tội lỗi, những toan tính âm mưu, những thủ đoạn xảo trá tới mức mất hết nhân tính của kẻ phạm tội nên hình ảnh người chiến sĩ Công an trong tác phẩm bị mờ nhạt. Một số vở diễn thiếu tính chân thật.

1tg2.jpg
Một cảnh trong vở “Người thứ 3” của Nhà hát Kịch Công an nhân dân. Ảnh: LN

“Lực lượng sáng tạo nghệ thuật sân khấu mới hiểu về người chiến sĩ Công an ở hình thức bên ngoài, ở những thông tin mà các cơ quan truyền thông đưa tin hàng ngày, chưa hiểu được hạt nhân, bản chất, những khó khăn gian khổ hy sinh, những sâu thẳm bên trong đã trở thành máu thịt của chiến sĩ Công an”, nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhận định.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 5 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng cho vở diễn; 50 Huy chương Vàng, 50 Huy chương Bạc, 50 Huy chương Đồng cho diễn viên và 13 giải chuyên đề cho Đạo diễn xuất sắc; Đạo diễn âm thanh, ánh sáng xuất sắc; Diễn viên trẻ đóng vai chiến sĩ Công an xuất sắc; Họa sĩ sân khấu xuất sắc.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: