Bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022

(CLO) Sau một tuần biểu diễn với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, say mê, Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 đã chính thức khép lại vào tối 7/12 tại Rạp Xiếc Trung ương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp với UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tới dự lễ Bế mạc. 

Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 diễn ra từ ngày 2 - 7/12/2022 thu hút 9 đơn vị nghệ thuật cùng với hơn 100 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 6 quốc gia tham gia tranh tài gồm: Canada, Belarus, CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia, Ai cập và Việt Nam. Trong đó có 4 đơn vị trong nước gồm: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam. 

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 1

PGS, TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 - Ảnh: Đình Trung

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS, TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: "Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 là sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô quốc tế quan trọng trong bối cảnh nghệ thuật xiếc cùng các ngành nghệ thuật khác trên thế giới đang trên đà phục hồi và tập trung phát triển sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

Trải qua 1 tuần diễn ra liên hoan với sự tham gia của 9 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước cùng 28 tiết mục nghệ thuật xiếc đặc sắc như: Nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, ảo thuật... Thành công của Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 không chỉ thể hiện sự cố gắng của nước chủ nhà Việt Nam mà còn là sự tham gia nhiệt thành của các đoàn nghệ thuật xiếc đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Đây còn là nơi hội tụ, tỏa sáng của các nghệ sĩ yêu nghề, cháy hết mình với nghệ thuật xiếc".

"Điều lớn nhất mà chúng ta có được từ Liên hoan Xiếc quốc tế chính là tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị, mở rộng giao lưu văn hóa, trao đổi góp phần phát triển nghệ thuật xiếc tại Việt Nam và thế giới hiện nay. Đây là cơ hội tốt để nghệ sĩ trong nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác sáng tạo nhằm giúp nghệ thuật xiếc ngày càng phát triển", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận xét. 

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 2

Tiết mục biểu diễn giành huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 - Ảnh: Đình Trung

Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022

X

Thay mặt hội đồng nghệ thuật, NSND Tạ Duy Ánh - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cho biết: "So với kỳ thi trước, chất lượng Liên hoan xiếc quốc tế 2022 đã được nâng cao một cách rõ rệt. Nhiều vị giám khảo khá ngạc nhiên vì nhiều gương mặt nghệ sỹ trẻ mới xuất hiện với nhiều tiềm năng hứa hẹn. Điều đó không khỏi khiến cho Ban Giám khảo cũng khó khăn trong việc phân định các giải thưởng". 

Kết quả, ban tổ chức Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 đã trao 14 Huy chương cho các tiết mục xuất sắc. Ba Huy chương Vàng cho 3 tiết mục: Dây căng cao (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Lời của biển (Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam); Hồi sinh (Hình tượng tập thể nam - Nhà hát nghệ thuật Phương Nam.

Tám Huy chương Bạc được trao cho các tiết mục: Âm vang cổng trời (Cầu bật - Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam); Đế trụ (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Hồn quê (Xe đạp tập thể - Nhà hát nghệ thuật Phương Nam); Sắc màu vùng cao (Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội); Hồn Lạc Việt (Hình tượng 4 - Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam) Đu quăng nam, nữ (Liên đoàn Xiếc Việt Nam), Dây lụa đôi (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Xe đạp (Ai Cập). 

Ba Huy chương Đồng được trao cho các tiết mục: Đu nón (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); Tung bóng (Campuchia); Đu vòng (Belarus)

Ngoài ra, ban Tổ chức cũng trao giải Dàn dựng xuất sắc cho nghệ sỹ Nguyễn Ngọc Anh, tiết mục “Dây căng cao” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Giải Huấn luyện xuất sắc cho hai nghệ sỹ Ngô Lê Thắng và Thái Quyết Trường, tiết mục “Âm vang cổng trời” của Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam; trao giải Nghệ sỹ xuất sắc cho nhóm nghệ sỹ Bùi Hải Quân, Lê Hoàng Hiệp, Phan Văn Chiến, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Hồng Hảo, Lê Cẩm Ly tiết mục “Chiến binh không gian” (Lăn vòng) của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số nghệ sỹ được Ban giám khảo Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 trao giải thưởng riêng, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tặng bằng khen.

Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 là cơ hội để nghệ sĩ các nước trao đổi, học tập kinh nghiệm về phương pháp sáng tạo nhằm xây dựng nghệ thuật xiếc phát triển. Liên hoan thực sự đã trở thành một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị.

Một số tiết mục biểu diễn tại Lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2022 tối 7/12 tại Rạp Xiếc Trung ương

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 3

Toàn cảnh lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 - Ảnh: Đình Trung

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 4

Có 9 đơn vị nghệ thuật đến từ 6 quốc gia dự lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 tại Rạp Xiếc Trung ương - Ảnh: Đình Trung

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 5

Một VĐV xiếc xinh đẹp tại lễ bế mạc - Ảnh: Đình Trung

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 6

Một số tiết mục xiếc đặc sắc biểu diễn tại lễ bế mạc Liên hoan Xiếc quốc tế 2022 - Ảnh: Đình Trung

be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 7
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 8
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 9
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 10
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 11
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 12
be mac lien hoan xiec quoc te nam 2022 hinh 13

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: