Belarus trục xuất nhân viên ngoại giao của Mỹ, đáp trả lệnh trừng phạt

(CLO) Quyết định hạn chế nhân viên ngoại giao của Mỹ và thắt chặt thủ tục thị thực đã được Belarus đưa ra sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty của nước này.
Một lá cờ Hoa Kỳ bay sau hàng rào của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Minsk. Ảnh: AFP

Một lá cờ Hoa Kỳ bay sau hàng rào của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Minsk. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Các lệnh trừng phạt của EU sẽ có ảnh hưởng gì đối với Belarus?

Mỹ tái áp đặt trừng phạt đối với Belarus

EU nhóm họp, xem xét biện pháp trừng phạt Belarus

Một số nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ và các nhân viên khác tại đại sứ quán ở Minsk, Belarus, sẽ phải rời đi. Belarus hôm thứ Năm (3/6) thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ phải cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao và hành chính tại cơ quan đại diện của họ ở thủ đô Minsk.

Belarus cũng cho biết họ đang thắt chặt thủ tục cấp thị thực cho công dân Hoa Kỳ làm việc tại đây và đã thu hồi giấy phép cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) làm việc tại nước này.

Chính phủ quyền của Tổng thống Alexander Lukashenko cũng cho biết họ đưa ra quyết định sau khi Mỹ áp dụng lại một số biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và doanh nghiệp trong những tháng gần đây.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, Anatoly Glaz, nói rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ chỉ 'làm tổn thương các công dân Belarus bình thường'.

Ông nói trong tuyên bố: “Những hành động này là bất hợp pháp, trái với luật pháp quốc tế và nhằm gây áp lực lên một quốc gia có chủ quyền".

Động thái trả đũa của Minsk diễn ra cùng ngày khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các doanh nghiệp Belarus có hiệu lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price nói với các phóng viên rằng: "Thật không may, các nhà chức trách Belarus đã để mối quan hệ đi xuống như này, thông qua việc đàn áp không ngừng và tăng cường chống lại công dân của họ".

Tuần trước, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch nhắm vào các quan chức và doanh nghiệp ở Belarus bằng các biện pháp trừng phạt sau khi nước này chuyển hướng một chuyến bay từ châu Âu đến Minsk và bắt giữ một nhà báo trên máy bay.

Vào tháng 4, Hoa Kỳ cho biết họ sẽ áp dụng lại các biện pháp trừng phạt, ngăn chặn các giao dịch với 9 công ty nhà nước ở Belarus. Điều này bao gồm công ty dầu mỏ Belneftekhim chiếm 30% sản lượng công nghiệp của đất nước.

Các biện pháp trừng phạt này được công bố sau khi nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko phớt lờ cảnh báo thả các tù nhân chính trị bị bắt trong chiến dịch trấn áp phe đối lập sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm ngoái.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: