Bệnh viện Quân y 175 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ

Thứ hai, 25/02/2019 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay (25/02),Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tới thăm và gửi lời chúc nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam tới lãnh đạo, các y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 và cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Trường Sa.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bìnhtrò chuyện với các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực thuộc Trung tâm Y tế toàn cầu Nhật Bản đến chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực cho Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bìnhtrò chuyện với các chuyên gia phẫu thuật lồng ngực thuộc Trung tâm Y tế toàn cầu Nhật Bản đến chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực cho Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VGP

Tại bệnh viên quân y 175, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vượt khó của các thế hệ lãnh đạo, y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Bệnh viện Quân y 175 trong thời gia qua. Nổi bật trong đó là công tác tổ chức, triển khai các hoạt động chuyên môn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế biển đảo, nhất là là ở quần đảo Trường Sa; có nhiều đóng góp cho y tế vùng sâu, vùng xa, Tây nguyên và nước bạn Campuchia...

Trong hoạt động đối ngoại, năm 2018, Bệnh viện đã triển khai thành công Bệnh viện dã chiến tại Nam Sudan. Đây là lần đầu Việt Nam đưa quân ra nước ngoài, tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, qua đó khẳng định trách nhiệm, vị thế của đất nước, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phó Thủ tướng đề nghị Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Cần làm tốt công tác quân - dân y kết hợp, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, hội nhập quốc tế sâu rộng, nhanh chóng đưa Bệnh viện Quân y 175 trở thành một quần thể y tế đa năng ngang tầm khu vực… Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và TPHCM cần tăng cường giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất để Bệnh viện Quân y 175 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VGP

Qua cầu truyền hình trực tuyến đến đảo Trường Sa lớn tại Bệnh viện Quân y 175, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ hải quân, các lực lượng đang công tác trên đảo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế Trường Sa.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của các cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế Trường Sa trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Mặc dù ở xa đất liền, còn thiếu thốn về nhiều mặt, song đội ngũ nhân viên quân y đã kịp thời khám, cấp cứu hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và ngư dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng 50 chiếc xe đạp cho quân dân đảo Trường Sa lớn và gia đình và gia đình các quân nhân của Bệnh viện dã chiến số 2.1 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng 50 chiếc xe đạp cho quân dân đảo Trường Sa lớn và gia đình và gia đình các quân nhân của Bệnh viện dã chiến số 2.1 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: VGP

Bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, Phó Thủ tướng mong rằng, cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế Trường Sa cần tiếp tục thương yêu đoàn kết, đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành cao hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế cần quan tâm cải thiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ công tác ngoài đảo; bảo đảm tốt hơn nữa các trang thiết bị, nhất là trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhân dân và ngư dân đang lao động sinh hoạt trên các ngư trường truyền thống của Tổ quốc.

PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức