BHYT chi trả tiền tỷ cho nhiều bệnh nhân bệnh hiểm nghèo

(CLO) BHYT là chính sách có ý nghĩa an sinh quan trọng, nhằm bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, qua đó thể hiện tính nhân văn ở sự sẻ chia giữa người mạnh khỏe và người hay ốm đau, người giàu với người nghèo, người trong độ tuổi lao động với trẻ em và người cao tuổi. Những lợi ích của BHYT mang lại cho người tham gia là điều dễ nhận thấy.

"Nếu không có BHYT, có lẽ tôi đã không thể sống đến ngày hôm nay". Đó là chia sẻ của anh Cao Thanh Lịch (sinh năm 1993), bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông bẩm sinh trong chương trình “BHYT toàn dân – Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức nhân Ngày BHYT Việt Nam.

Hàng triệu người đang hưởng những lợi ích thiết thực từ việc tham gia BHYT.

Kể về bệnh tình, anh Lịch cho biết, căn bệnh quái ác này đã hành hạ anh bao năm nay, bệnh ngày một nặng, những cơn đau cũng dữ dội hơn trước. Ban đầu anh đăng ký BHYT (BHYT) và điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn, nhưng bệnh tình ngày càng phức tạp, nên anh được chuyển đến bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, điều trị theo đúng chuyên khoa 13 năm nay.

Anh Lịch cho biết, nếu không có BHYT, có lẽ anh đã không thể sống đến ngày hôm nay do chi phí chữa trị quá lớn. “Với một người làm công việc tự do như tôi, thu nhập thấp và không ổn định, lo ăn, ở hàng ngày còn khó chứ đừng nói đến việc khám, làm các xét nghiệm máu, chẩn đoán bệnh lại vô cùng tốn tiền, chi phí điều trị bệnh máu kéo dài nhiều năm. Mỗi năm số tiền điều trị cũng lên đến hàng tỷ đồng, nếu như không có BHYT thì tôi và gia đình có cố gắng đến đâu cũng không thể có đủ tiền để điều trị được”, anh Lịch xúc động chia sẻ.

Được biết, trong những năm qua, quỹ BHYT chi trả cho anh Lịch mỗi năm lên tới hàng tỷ đồng. Anh Lịch chia sẻ, khi đi khám và điều trị, anh mới nhận thấy rõ những lợi ích thiết thực của BHYT mang lại.

Còn tại khoa Chạy thận nhân tạo, Bệnh viện Bạch Mai, để duy trì sự sống, mỗi bệnh nhân phải chạy thận lọc máu hàng tuần, hàng tháng, chi phí cho mỗi bệnh nhân lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Bà Dương Thị Nhàn, quê Hải Phòng, không may mắc bệnh từ năm 1995, đến nay, hơn 20 năm điều trị. Bà Nhàn cho biết, mỗi tháng bà chỉ phải trả 500.000 đồng thay vì hơn 10 triệu đồng nếu như không có BHYT.

Ông Đàm Hiếu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán đa tuyến và giám định BHYT khu vực phía Bắc của BHXH Việt Nam cho biết theo số liệu trên hệ thống giám định của BHXH Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 83,82 triệu lượt khám chữa bệnh. 6 tháng đầu năm 2018, quỹ BHYT đã chi trả hàng nghìn bệnh nhân có chi phí cao. Đã có hơn 3.000 bệnh nhân được BHYT chi trả 200-300 triệu đồng; hơn 1.300 người được BHYT chi trả trên 300 triệu đồng.

Trong số này có một số bệnh nhân được thanh toán trên 1 tỉ đồng, đáng lưu ý có bệnh nhân tại Vân Đồn - Quảng Ninh điều trị suy gan tại Bệnh viện Bạch Mai được quỹ BHYT thanh toán gần 1,4 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh. Trước đó đầu năm 2018 có một bệnh nhân bị bệnh lý tim mạch cũng được quỹ BHYT thanh toán trên 1 tỉ đồng chi phí khám chữa bệnh. Bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ ngày 20-9-2017 đến ngày 23-1-2018. "Thực tế này cho thấy quỹ BHYT đóng vai trò quan trọng, như chiếc phao cho các bệnh nhân khi không may ốm đau phải vào viện, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh trọng, điều trị dài ngày. Do đó người dân hãy tích cực tham gia BHYT"- ông Đàm Hiếu Trung nhận định.

Chính sách BHYT nước ta hướng tới mọi người dân, người lao động, trong đó có học sinh, sinh viên. Nhờ sự ưu việt, thiết thực về quyền lợi, giàu tính nhân văn nên BHYT HSSV đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của toàn xã hội, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Chính phủ. Chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHYT HSSV.

Thời gian qua, chính sách BHYT HSSV đã phát huy hiệu quả vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng như chia sẻ gánh nặng cho gia đình các em khi không may gặp phải ốm đau, bệnh tật. Tính riêng 7 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 4,5 triệu lượt với chi phí lên tới 1.289 tỷ đồng.

Năm 2017 và 6 tháng 2018 đã có 237 trường hợp học sinh, sinh viên có chi phí KCB BHYT từ 200 triệu trở lên. Điển hình là một học sinh ở quân Lê Chân, Hải Phòng điều trị 5 đợt tại Viện huyết học truyền máu Trung ương với căn bệnh giảm tiểu cầu đã được quỹ BHYT thanh toán 1,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cao nhất là thuốc Kedrigamma (chi phí: 720 triệu đồng).

Và còn hàng triệu bệnh nhân khác tham gia BHYT cũng đang được nhận những lợi ích thiết thực, giảm bớt gánh nặng trong việc điều trị cho chính bản thân và gia đình bệnh nhân.

P.V

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều, song đà tăng thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Cỡ chữ bài viết: