Bị Mỹ từ chối, một số người di cư đang trở về bằng thuyền

(CLO) Số lượng người di cư từ Mỹ Latinh từ bỏ hy vọng đến Mỹ và quay trở lại quê hương bằng thuyền đang gia tăng, tạo ra những rủi ro mới.

Thay vì đi bộ băng qua khu rừng rậm Darien hiểm trở giữa Bắc và Nam Mỹ như hàng nghìn người từng làm trên hành trình đến Mỹ, nhiều người di cư hiện đang lên những chiếc thuyền nhỏ dọc bờ biển Caribe của Panama để đi về phía Colombia bằng đường biển.

bi my tu choi mot so nguoi di cu dang tro ve bang thuyen hinh 1

Ngay khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược một loạt chính sách nhập cư của người tiền nhiệm Joe Biden. Ảnh: X

Sự gia tăng của các chuyến đi bằng thuyền diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực thi các chính sách nghiêm ngặt nhằm trục xuất hoặc hạn chế người di cư nhập cảnh vào Mỹ.

Tuy nhiên, những chuyến đi này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuần trước, một bé gái 8 tuổi người Venezuela đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở em bị chìm gần cộng đồng Mansucum, Panama, theo Cơ quan Biên phòng Quốc gia Panama (SENAFRONT).

Chiếc thuyền gặp nạn là một trong ba chiếc rời cảng Llano Carti để đến La Miel, Panama, gần biên giới với Colombia. Hai chiếc thuyền khác đã dừng hành trình do điều kiện biển xấu, nhưng chiếc thứ ba vẫn tiếp tục bất chấp cảnh báo và cuối cùng bị chìm, theo giới chức cho hay.

Những chuyến đi này diễn ra tại vùng lãnh thổ của người Guna Yala, một cộng đồng bản địa ở đông bắc Panama.

Anelio Merry, người phát ngôn của dân tộc Guna, cho biết trong tuần qua, số lượng người di cư vượt qua khu vực này để đến Colombia đã tăng đáng kể. Chỉ riêng ngày Chủ Nhật, ít nhất 110 người di cư đã tìm cách lên thuyền từ các cảng thuộc khu vực Guna Yala để đến thị trấn cảng Necoclí của Colombia.

Cộng đồng Guna lo ngại làn sóng di cư ngược có thể gây áp lực lên tài nguyên của họ, vì khu vực này thiếu các dịch vụ và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ người di cư một cách đầy đủ. Trong một tuyên bố đưa ra vào Chủ Nhật, cộng đồng này kêu gọi chính quyền Panama, Mỹ và các tổ chức quốc tế "tạm dừng dòng người di cư ồ ạt vào lãnh thổ của chúng tôi".

Bộ trưởng An ninh Panama, Frank Ábrego, ngày 25/2 cho biết các chuyến đi bằng thuyền đang diễn ra "với sự giám sát đầy đủ" của chính quyền địa phương tại Guna Yala. Ông cho biết SENAFRONT đã thiết lập các điểm khởi hành tại những khu vực không có dân cư trong Guna Yala để người di cư có thể tiếp tục hành trình về phía nam.

Cao Phong (theo CNN, BBC, NYT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: