Biden tăng cường công kích cách ứng đối với đại dịch Covid-19 của Trump

(CLO) Với việc Tổng thống Donald Trump đang điều trị Covid-19 tại một bệnh viện quân đội, chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden đang tìm cách tập trung vào cách đối phó với đại dịch của chính phủ trong tháng cuối của cuộc bầu cử.
Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Ông Biden đã có kết quả âm tính với Covid-19 lần 3 sau khi ông tranh luận với ông Trump ngày 29/9. Trump đã công bố thông tin nhiễm bệnh hôm 2/10.

Ông cũng đã nhiều lần chúc Trump phục hồi nhanh chóng, nhưng cũng không quên tập trung vào một luận điểm trong các chiến dịch tranh cử của mình rằng: Biden sẽ xử lý đại dịch tốt hơn Trump.

Phó giám đốc chiến dịch Kate Bedingfield cho biết hôm Chủ nhật rằng Biden sẽ tiếp tục tập trung vào luận điểm này trong 30 ngày tới.

“Đó là sự lựa chọn giữa hai phong cách lãnh đạo khác nhau", cô nói với đài ABC. Cô khẳng định rằng ông Biden đã đi đầu trong việc sử dụng khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và giới hạn số lượng người tại các sự kiện vận động.

Mỹ hiện đã ghi nhận 7,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 209.000 trường hợp tử vong, cao nhất thế giới.

Sau thông tin nhiễm bệnh, chiến dịch tranh cử của Trump đã bắt đầu mô tả ông như một "chiến binh" trong các thông điệp gửi đến những người ủng hộ kêu gọi đóng góp.

Vào Chủ nhật, Trump đã đột ngột xuất hiện bên trong một chiếc ô tô bên ngoài bệnh viện Walter Reed nơi ông đang điều trị để vẫy tay chào những người ủng hộ. Hành động này của ông đã nhanh chóng bị chỉ trích là đặt sức khỏe của những nhân viên hỗ trợ vào nguy hiểm.

Các trợ lý của Trump tiếp tục chỉ trích cách tiếp cận thận trọng của Biden đối với đại dịch.

Jason Miller, một cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử của Trump, đã chế nhạo Biden vào Chủ nhật vì liên tục đeo khẩu trang, nói rằng ứng cử viên tổng thống 77 tuổi của đảng Dân chủ đang sử dụng khẩu trang "như một chỗ dựa".

"Tất cả chúng ta không thể chỉ ở trong tầng hầm của mình trong suốt phần đời còn lại", Miller nói với đài ABC.

Kelly Dietrich, một chiến lược gia của đảng Dân chủ và là người sáng lập Ủy ban Huấn luyện Dân chủ Quốc gia, một nhóm chuyên đào tạo các ứng cử viên của đảng, nhận định rằng các cử tri sẽ phản ứng tiêu cực nếu phía ông Trump tiếp tục coi nhẹ đại dịch.

“Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người Mỹ", ông nói.

Ngoài ông Trump, một số nhân viên Nhà Trắng và thành viên đảng Cộng hòa khác cũng đã thông báo nhiễm Covid-19.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: