Biến thể Omicron xuất hiện, giới siêu giàu tranh nhau đặt máy bay riêng để chạy trốn khỏi Nam Phi

Thứ năm, 02/12/2021 12:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nam Phi là một trong những điểm nóng COVID-19 mới nhất sau khi Tổ chức Y tế Thế giới phát hiện ra một biến thể mới và đặt tên là Omicron, khiến các quốc gia bao gồm Mỹ và Anh bị hạn chế đi lại.

Tìm kiếm chuyến bay riêng một chiều tăng mạnh

Và trong khi biến thể được phát hiện bên ngoài miền nam châu Phi đang lây lan mạnh, du khách đang tìm cách rời khỏi khu vực này và những người giàu có đang thi nhau chuyển sang sử dụng máy bay phản lực tư nhân để đi lại an toàn.

bien the omicron xuat hien gioi sieu giau tranh nhau dat may bay rieng de chay tron khoi nam phi hinh 1

Những du khách giàu có đang tìm kiếm các chuyến bay bằng máy bay tư nhân ra khỏi Nam Phi. (Nguồn: Shutterstock.com).

Mức tìm kiếm các chuyến bay bằng máy bay tư nhân đang phá vỡ kỷ lục đối với một số công ty chuyên cho thuê phương tiện xa xỉ này.

"Hệ thống của chúng tôi đã ghi nhận hơn 600 truy vấn khởi hành từ Johannesburg, Cape Town và Durban kể từ ngày 21/11, nhiều hơn tổng số truy vấn được ghi lại trong 9 tháng trước", công ty môi giới cho thuê máy bay tư nhân EvoJets nói với Insider.

Tuy nhiên, Mỹ không phải là điểm đến hàng đầu cho những người muốn rời Nam Phi trên máy bay tư nhân. Thay vào đó, các quốc gia bị hạn chế du lịch nghiêm ngặt hơn như Úc, New Zealand và Anh lại đứng đầu danh sách của EvoJet.

"Trong số hơn 600 chuyến khởi hành được ghi lại từ các thành phố đó, các điểm đến hàng đầu là Sydney, London và Auckland, và 92% yêu cầu là các chuyến bay một chiều", EvoJets cho biết.

EvoJets không cung cấp số liệu về các lượt tìm kiếm chuyển sang đặt phòng nhưng việc đặt phòng một chiều trong thời gian ngắn ở các điểm đến xa có khả năng khiến mỗi khách du lịch tiêu tốn hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm nghìn USD. Chỉ một số loại máy bay tư nhân được chọn có phạm vi bay thẳng giữa miền nam châu Phi và các thành phố đó, và chỉ một số hãng hàng không tư nhân có loại máy bay đó trong đội bay của họ.

Các máy bay tầm siêu xa như Bombardier Global 7500 và Gulfstream G650ER có thể bay tới 7.500 hải lý, cho phép các chuyến bay thẳng giữa Johannesburg và Bờ Đông Hoa Kỳ trong điều kiện thích hợp. Nhưng theo tờ Business Insider, những chiếc máy bay này là một trong những loại máy bay đắt nhất để thuê.

Ngày càng phổ biến với giới siêu giàu

Hàng không tư nhân là một trong số ít lựa chọn còn lại cho những hành khách muốn rời miền nam châu Phi vì một số hãng hàng không toàn cầu đang từ chối nhận khách từ khu vực này. Qatar Airways và Emirates, cả hai đều nổi tiếng là hãng hàng không có những chuyến bay hồi hương từ rất sớm trong đại dịch Covid-19 cũng đang từ chối bay với những du khách có nguồn gốc từ một số quốc gia Nam Phi bao gồm Nam Phi và Zimbabwe.

Các hãng hàng không Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục bay đến Nam Phi bất chấp các hạn chế du lịch mới hạn chế việc đi lại đối với những người không phải là công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân hợp pháp. United Airlines và Delta Air Lines đều bay thẳng đến Johannesburg, Nam Phi từ các trung tâm Newark và Atlanta, và United Airlines đang giữ kế hoạch mở một đường bay mới giữa Newark và Cape Town vào ngày 1/12.

Hàng không tư nhân đã trở thành một phương thức di chuyển ngày càng phổ biến đối với những người giàu có kể từ khi đại dịch bắt đầu và hàng không thương mại trở nên kém cỏi từ góc độ an toàn sức khỏe trong mắt họ. Các chuyến bay hồi hương đã làm tăng lưu lượng truy cập trong những ngày đầu của đại dịch và những lo ngại về an toàn sức khỏe đã biến những người bay lần đầu trở thành khách hàng thường xuyên.

Những người giàu có đã sử dụng máy bay phản lực tư nhân vì vô số lý do bao gồm để chạy trốn khỏi các khu vực bị phong toả ở Anh và cũng để bỏ phiếu ở các bang quê hương của họ vào Ngày bầu cử.

Thuê máy bay tư nhân có thể sẽ tiếp tục bùng nổ khi sự không chắc chắn xung quanh du lịch thương mại vẫn còn. Vừa qua, tổng cộng 61 du khách trên hai chuyến bay từ Nam Phi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi đến các chuyến bay thương mại ở Amsterdam, nơi họ bị giữ ít nhất 4 giờ trong khi nhà chức trách giải mã các hạn chế đi lại mới.

Tất cả khách du lịch, dù đi máy bay thương mại hay máy bay tư nhân, vẫn phải thực hiện test Covid-19 trước khi lên chuyến bay đến Hoa Kỳ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, du khách đã được tiêm phòng vẫn phải thực hiện các xét nghiệm PCR hoặc kháng nguyên của họ không quá 3 ngày trước khi khởi hành trong khi những người chưa tiêm phòng thì chỉ công nhận kết quả không quá một ngày trước khi khởi hành.

Sơn Tùng (Theo Business Insider)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm