Biểu tình sinh viên lại bùng phát tại Serbia

(CLO) Hàng nghìn người đã xuống đường tại thành phố Novi Pazar, miền tây nam Serbia hôm 21/12, nhằm phản đối sự can thiệp của chính quyền vào các trường đại học công.

Ngọn nguồn của làn sóng phẫn nộ bắt đầu từ một năm trước, khi mái nhà ga xe lửa tại Novi Sad đổ sập, cướp đi sinh mạng của 16 người. Thảm kịch này trở thành biểu tượng cho sự xuống cấp của cơ sở hạ tầng và sự thiếu trách nhiệm giải trình của chính quyền.

Để kỷ niệm một năm ngày xảy ra sự kiện, nhiều sinh viên từ Novi Pazar đã tham gia các cuộc tuần hành lớn ở Novi Sad. Tuy nhiên, theo nhiều sinh viên cho biết, các trường đã tước bỏ tư cách sinh viên chính quy của những người tham gia và sa thải hàng chục giảng viên ủng hộ họ.

Video: Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại thành phố Novi Pazar, miền tây nam Serbia.

Những hành động được coi là trừng phạt này đã thổi bùng lên cuộc biểu tình với những yêu sách cụ thể: yêu cầu ban quản trị đại học từ chức và tiến hành bầu hiệu trưởng mới, nhằm bảo vệ quyền tự chủ học thuật.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị sâu sắc tại Serbia. Phong trào chống đối chính quyền được dẫn dắt bởi sinh viên và các nhân vật đối lập, nhằm gây sức ép lên Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Tình hình chính trị tại Serbia đã diễn ra rất phức tạp sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 năm ngoái, mà Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic giành chiến thắng. Nhiều cuộc biểu tình do phe đối lập thân phương Tây đã diễn ra tại quốc gia này để phản đối kết quả bầu cử.

Serbia dưới thời ông Vucic vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, đồng thời cố gắng giữ vị thế trung lập trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Ông Vucic cáo buộc các cuộc biểu tình là âm mưu của “các thế lực nước ngoài” nhằm lật đổ một “Serbia tự do và độc lập”. Ông cũng từng cáo buộc rằng các cơ quan tình báo phương Tây và "Nhà nước ngầm" đang tài trợ và kích động phong trào chống chính quyền ở Serbia.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: