Hàng chục nghìn người mít tinh ủng hộ chính quyền ở Serbia

(CLO) Hàng chục nghìn người đã mít tinh tại thủ đô Belgrade vào 5/11 để ủng hộ ủng hộ chính quyền của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic.

Tập trung trước Tòa nhà Quốc hội Serbia, những người ủng hộ ông Vucic vẫy cờ quốc gia và hô vang "Vucic, người Serbia" và "Serbia" trong khi loa phóng thanh phát những bài hát yêu nước.

"Các bạn là những người đang bảo vệ hòa bình, ổn định và trật tự hiến pháp", Chủ tịch quốc hội Serbia Ana Brnabic phát biểu trước những người ủng hộ chính quyền.

Đây được xem là cuộc mít tinh ủng hộ chính quyền lớn nhất từ ​​đầu năm đến nay tại Serbia. Cuộc mít tinh này cũng nhằm phản kháng lại làn sóng biểu tình sinh viên do các lực lượng đối lập khởi xướng vào thứ Bảy vừa rồi.

Bieu tinh Serbia
Hàng chục nghìn người mít tinh, biểu tình ủng hộ chính quyền Serbia. Ảnh chụp màn hình

Làn sóng biểu tình phản đối chính quyền Serbia bắt đầu sau vụ sập mái một nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad, khiến 16 người thiệt mạng hồi đầu năm nay. Vụ việc đã trở thành động lực để phe đối lập tiến hành hàng loạt cuộc biểu tình, với cáo buộc về tham nhũng.

Dù hàng loạt lãnh đạo cấp cao Serbia đã từ chức hoặc bị miễn nhiệm, gồm cả Thủ tướng Miloš Vučević khi đó, cũng như cả Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Thương mại và Thị trưởng Novi Sad, song cũng không xoa dịu làn sóng biểu tình mà sau đó đã mang màu sắc chính trị.

Cảnh sát chống bạo động Serbia đã phong tỏa khu vực xung quanh những người ủng hộ chính quyền vào thứ Tư để tách họ khỏi những người biểu tình phản đối. Các phe ủng hộ và phản đối chính quyền đã đụng độ nhau vào tuần trước.

Tình hình chính trị tại Serbia đã diễn ra rất phức tạp sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 năm ngoái, mà Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) của ông Vucic giành chiến thắng. Nhiều cuộc biểu tình do phe đối lập thân phương Tây đã diễn ra tại quốc gia này để phản đối kết quả bầu cử.

Serbia dưới thời ông Vucic vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng, đồng thời cố gắng giữ vị thế trung lập trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga.

Ông Vucic cáo buộc các cuộc biểu tình là âm mưu của “các thế lực nước ngoài” nhằm lật đổ một “Serbia tự do và độc lập”. Ông cũng từng cáo buộc rằng các cơ quan tình báo phương Tây và "Nhà nước ngầm" đang tài trợ và kích động phong trào chống chính quyền ở Serbia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: