Đụng độ nghiêm trọng giữa người biểu tình ủng hộ và chống chính quyền ở Serbia

(CLO) Các cuộc biểu tình tại Serbia đã biến thành bạo loạn khi đụng độ dữ dội giữa những người phản đối và ủng hộ chính quyền của Tổng thống Aleksandar Vucic nổ ra, khiến hàng chục người bị thương, bao gồm cả cảnh sát.

Theo thông tin từ cảnh sát và truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tối 12/8 tại thị trấn Vrbas, phía tây bắc thủ đô Belgrade, bên ngoài trụ sở Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền.

Cảnh sát chống bạo động đã phải can thiệp để ngăn hai nhóm biểu tình đối lập. Những người ủng hộ chính quyền ném pháo sáng, đá và chai lọ về phía người biểu tình của phe chống đối, những người này cũng đáp trả bằng nhiều vật thể khác.

Cảnh sát xác nhận hàng chục người bị thương, trong đó có 16 cảnh sát, và một số người đã bị bắt giữ. Các vụ xô xát tương tự cũng được ghi nhận ở nhiều địa điểm khác trên cả nước, bao gồm Backa Palanka, Novi Sad và thành phố Nis.

1755028725_vrbas_napad_sns_aktiv.format-webp.width-1200.webp
Đụng độ dữ dội giữa những người phản đối và ủng hộ Tổng thống Vucic tại thị trấn Vrbas.
Ảnh: N1.

Các cuộc biểu tình chống chính quyền ở Serbia bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái sau khi mái che nhà ga ở Novi Sad sập, cướp đi sinh mạng 16 người. Làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia, gồm phần lớn sinh viên, nhằm gây sức ép lên Tổng thống Aleksandar Vucic. Những tháng gần đây, phe ủng hộ chính quyền cũng tổ chức các cuộc biểu tình đối trọng, khiến nguy cơ bạo lực gia tăng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Christian Stocker, Tổng thống Vucic cáo buộc các cuộc biểu tình là “rất bạo lực”. Giới chức và truyền thông Serbia nhiều lần gọi người biểu tình là “khủng bố”.

Ủy viên Cảnh sát Dragan Vasiljevic cho rằng người biểu tình “đến để tấn công” những người ủng hộ chính quyền tại Vrbas. Trong khi đó, các nhóm biểu tình khẳng định chính phe ủng hộ chính quyền đã tấn công họ trước.

Phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo yêu cầu Tổng thống Vucic tổ chức bầu cử quốc hội sớm và bãi nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic vì để xảy ra bạo lực tại các cuộc tuần hành gần đây.

Serbia hiện là ứng viên gia nhập Liên minh châu Âu. Kể từ khi lên nắm quyền cách đây 13 năm, chính quyền của ông Vucic thường xuyên phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến "quyền tự do, dân chủ" từ các nước phương Tây.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: