Bình Định muốn hút khách bằng tàu hỏa, mục tiêu đón 10 triệu lượt khách năm 2025

Trong bối cảnh du lịch được xem là một trong năm trụ cột kinh tế của Bình Định, tỉnh muốn đa dạng hóa loại hình phương tiện đưa du khách đến, ngoài máy bay và ôtô.

binh dinh muon hut khach bang tau hoa muc tieu don 10 trieu luot khach nam 2025 hinh 1

Bình Định phối hợp với ngành đường sắt nâng cao chất lượng dịch vụ tàu, quảng bá để hút khách đến tỉnh. Ảnh: ĐSVN

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, việc đón những du khách trên chuyến tàu hỏa đầu tiên đến Ga Quy Nhơn trong năm 2025 là một trong những hoạt động nhằm thu hút du khách đến Bình Định bằng tàu hỏa, từ đó từng bước khai thác và phát triển sản phẩm du lịch tàu hỏa đến TP. Quy Nhơn và Bình Định.

Đồng thời, hoạt động này thể hiện sự thân thiện, mến khách của người dân Bình Định, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bình Định “an toàn, thân thiện, hấp dẫn”, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế đến với Bình Định.

Bình Định và ngành đường sắt sẽ phối hợp để tổ chức các chuyến tàu du lịch từ các thành phố như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế đến hai ga nói trên.

Trước mắt, hai bên phối hợp khai thác hiệu quả chuyến tàu Sài Gòn - Quy Nhơn (SE30) và ngược lại (SE29). Dự kiến từ nay đến hết tháng 1, SE30 sẽ đưa gần 4.500 hành khách đến Bình Định.

Tỉnh và ngành đường sắt sẽ chỉnh trang khuôn viên trước và trong nhà ga, bố trí trưng bày hình ảnh, ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về du lịch Bình Định. Ngành du lịch cũng sẽ phát triển sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh truyền thông quảng bá, hỗ trợ thông tin trên các chuyến tàu để tạo ấn tượng tốt với du khách.

Năm 2024 đánh dấu bước phát triển của ngành đường sắt Việt Nam khi lượng hành khách đi tàu đạt hơn 7 triệu lượt, tăng gần một triệu so với năm 2023. Sự tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố, trong đó có các sản phẩm du lịch.

Các chuyến tàu du lịch cao cấp như "Hành trình kết nối di sản miền Trung" giữa Huế - Đà Nẵng, "Hành trình đêm Đà Lạt", tàu cao cấp với hành trình xuyên Việt 8 ngày 7 đêm tiêu chuẩn 5 sao, và tàu La Reine trên tuyến Đà Lạt - Trại Mát đã mang lại trải nghiệm độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Riêng chuyến tàu SJourney, với giá hơn 8.600 USD mỗi người, cho thấy khả năng phát triển các sản phẩm đường sắt du lịch cao cấp.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt đã đầu tư nâng cấp nội thất toa xe, đảm bảo vệ sinh và chất lượng dịch vụ, đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng gần 40%, đạt 17,6 triệu lượt, cũng tạo điều kiện thuận lợi để đường sắt mở rộng sản phẩm du lịch.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: