Bình Định: Phong tỏa 5 phường tại TP. Quy Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19

Thứ tư, 15/09/2021 13:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 15/9, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Ngô Hoàng Nam đã ký quyết định phong tỏa tạm thời 5 phường trên địa bàn nhằm thực hiện biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19.

Sự kiện: COVID-19

Theo đó, các phường thuộc diện phong tỏa, thực hiện “tầm soát toàn dân phòng chống dịch” là Hải Cảng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Mây và Đống Đa. Thời gian phong tỏa 48 giờ, bắt đầu từ 0h ngày 16/9.

Trong quyết định phong tỏa, UBND TP. Quy Nhơn giao Trung tâm Y tế phối hợp với 5 địa phương chuẩn bị đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị phục vụ tầm soát diện rộng, truy vết F0, triển khai khẩn cấp biện pháp phòng chống dịch.

binh dinh phong toa 5 phuong tai tp quy nhon de phong chong dich covid 19 hinh 1

Phong tỏa con hẻm dẫn vào ổ dịch tại phường Hải Cảng. Ảnh: laodong.vn

Tại 5 phường bị phong tỏa, Công an và Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quy Nhơn chủ trì thiết lập các chốt kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và kiểm soát người, phương tiện ra vào.

Quy Nhơn là một trong 2 địa phương, cùng thị xã Hoài Nhơn, ghi nhận số ca mắc mới, với 6/11 trường hợp trong thông báo sáng cùng ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định. Trước đó, chiều 14/9, Quy Nhơn chiếm tới 24/27 trường hợp mắc mới của cả tỉnh, trong đó riêng khu vực hẻm 2 đường Bạch Đằng thuộc phường Hải Cảng có tới 18 ca.

Thành phố tỉnh lỵ Bình Định trở thành điểm nóng gây lo ngại mấy ngày gần đây khi bất ngờ bùng phát ổ dịch nghiêm trọng ở phường Hải Cảng. Bước đầu, nguồn lây được xác định là một tài xế xe tải thường xuyên di chuyển trên hành trình Khu Công nghiệp Bắc Sông Cầu (Phú Yên) – Khu Công nghiệp Nhơn Hòa (An Nhơn, Bình Định) - Công ty Pisico Hà Thanh (Vân Canh) – Cảng Quy Nhơn.

Sau mỗi chuyến hàng, tài xế này thường về nghỉ ngơi, sinh hoạt tại nhà ở tổ 18, khu phố 4, phường Hải Cảng mà không khai báo y tế để rồi trở thành F0 qua test nhanh hôm 12/9.

Dịch bệnh sau đó lan ra chóng mặt trên địa bàn và qua các phường khác. Có không ít trường hợp, nhiều thành viên trong gia đình cùng là nạn nhân của SARS-CoV-2.

Do thiếu trách nhiệm, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, bí thư, chủ tịch phường Hải Cảng đã bị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bình Định có 950 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 694 trường hợp khỏi bệnh đã được xuất viện, 10 trường hợp tử vong, 246 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế.

PV

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống