Bình Dương: Từ 28/7, người dân hạn chế không ra đường sau 18h

Thứ ba, 27/07/2021 18:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã họp và thống nhất chỉ đạo nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu người dân từ ngày 28/7 không ra đường sau 18h đến 5h sáng hôm sau.

Đối với hoạt động của người giao hàng (shipper), các sở công thương, giao thông vận tải cũng được yêu cầu tham mưu để ban hành quy định hoạt động của shipper, cấp phù hiệu nhận diện phương tiện được phép lưu thông.

Để xử lý kịp thời các phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong mùa dịch, UBND tỉnh được yêu cầu thành lập một đội phản ứng nhanh, có sự tham gia của lãnh đạo công an tỉnh.

Đội phản ứng nhanh được yêu cầu phải có đầy đủ nhân sự, trang bị và phương tiện cơ động để thực hiện đúng nhiệm vụ "phản ứng nhanh". Các địa phương được yêu cầu tăng cường thông tin đến nhân dân, trong đó phải thường xuyên cung cấp thông tin tới tổng đài 1022 để giải đáp thắc mắc cho người dân.

Ngoài ra, các bệnh viện dã chiến tiếp tục được xây dựng, trong đó dự kiến sẽ thêm 3.000 giường tại cơ sở của Trường đại học Việt - Đức, 5.000 giường tại nhà xưởng của Tổng công ty Becamex IDC (thị xã Bến Cát) và 800 giường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sở Y tế được yêu cầu tham mưu để thành lập bộ khung hoạt động cho các bệnh viện dã chiến, các sở ngành lên danh mục để mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện để triển khai thực hiện ngay.

Từ 28/7 Bình Dương hạn chế người dân không ra đường sau 18h đến 5h hôm sau. (Ảnh: thanhnien)

Từ 28/7 Bình Dương hạn chế người dân không ra đường sau 18h đến 5h hôm sau. (Ảnh: thanhnien)

Động thái này được đưa ra nhằm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh trong bối cảnh Bình Dương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới trong những ngày qua.

Trước đó, từ 0h ngày 19/7, Bình Dương đã áp dụng giãn cách toàn xã hội 14 ngày với quyết tâm nhanh chóng khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Sau hơn một tuần giãn cách xã hội, Bình Dương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 mới, trong đó phát hiện nhiều trường hợp thông qua xét nghiệm diện rộng.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 8.830 ca mắc COVID-19; có 822 bệnh nhân khỏi bệnh; 38 bệnh nhân tử vong. Bình Dương hiện có 12 khu điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, toàn tỉnh này có 732 khu vực đang phong tỏa với 86.987 người; 119 điểm cách ly tập trung với 19.317 người đang cách ly và 7.790 trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Duy Chung

Bình Luận

Tin khác

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

Chốt tiến độ nhiều hạng mục 2 dự án trọng điểm quản lý bay khu vực miền Nam

(CLO) Ngày hôm nay (26/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng liên danh các nhà thầu đã ký giao ước thi đua với quyết tâm “Vượt nắng thắng mưa - sớm đưa công trình về đích” nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Giao thông
Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

Phạt nguội xe máy: Mục tiêu tốt nhưng nhiều thách thức khi thực hiện

(CLO) Việc phạt nguội xe máy góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn là cần thiết nhưng thực tế triển khai còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Giao thông
CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

CSGT Quảng Bình 'tung' 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Đến thời điểm này, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh Quảng Bình đã bố trí 100% quân số trực, sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Giao thông
Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

Kẹt xe 10km trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận do tai nạn ô tô liên hoàn

(CLO) Vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hướng TP.HCM đi miền Tây ùn tắc nghiêm trọng, lượng lớn phương tiện nối đuôi nhau mắc kẹt kéo dài hơn 10km.

Giao thông
Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

Mặt đường đèo Lò Xo nứt toác, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông

(CLO) Đèo Lò Xo là cung đường ám ảnh nhất với cánh tài xế đường dài vì có độ dốc dài, quanh co với nhiều “điểm đen” tai nạn. Nguy hiểm hơn, hiện nay mặt đường đèo còn xuất hiện chằng chịt vết nứt lớn tạo thành những rãnh sâu, sắt thép lộ ra ngoài gây mất an toàn giao thông.

Giao thông