Bình Phước:Tạm thời dừng hoạt động dịch vụ karaoke, spa, vũ trường từ 7h sáng nay

Thứ tư, 03/02/2021 08:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước đã có văn bản chỉ thị hỏa tốc gửi đến các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, tránh tập trung đông người từ 7h sáng 3/2 để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, văn bản của UBND tỉnh Bình Phước thể hiện, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, cơ sở làm đẹp (spa), phẫu thuật thẩm mỹ, rạp chiếu phim, đại lý internet, các tiệm trò chơi điện tử công cộng, điểm vui chơi giải trí cho trẻ em, các cơ sở luyện tập thể dục thể thao trong môi trường khép kín (gym), phòng trà ca nhạc, hát với nhau, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Bình Phước yêu cầu tạm thời dừng hoạt động dịch vụ karaoke, spa, vũ trường từ 7h sáng nay để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: TL

Bình Phước yêu cầu tạm thời dừng hoạt động dịch vụ karaoke, spa, vũ trường từ 7h sáng nay để phòng tránh dịch Covid-19. Ảnh: TL

Thời gian thực hiện từ 7h sáng 3/2/2021 đến hết ngày 9/2/2021. Tùy tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo tiếp tục tạm dừng hay cho hoạt động trở lại với các nội dung nêu trên để áp dụng từ ngày 10/2/2021.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị hạn chế tối đa số lượng người tham gia các buổi tiệc, liên hoan, tất niên… của cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình.

UBND các huyện, thị xã và thành phố cùng các ban ngành đoàn thể sẽ tổ chức kiểm tra, nếu các cơ sở, đơn vị không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1801 (ngụ ở ấp Cà Na, xã An Bình, Phú Giáo, Bình Dương) đều có kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Những trường hợp này gồm tài xế và 5 hành khách đi trên xe hãng Thành Công từ TP. HCM về Bình Phước vào ngày 18/1. Ngoài ra, 6 trường hợp có tiếp xúc gần với các F1 cũng được lấy xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Hiện Bình Phước đã lập các chốt kiểm soát phòng dịch trên địa bàn giáp ranh với xã An Bình, huyện Phú Giáo để kiểm soát người, phương tiện qua lại.

Đến thời điểm hiện tại, Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19. Tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch, F1, F2 đã được cách ly, lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm theo đúng quy định.

PV

Tin khác

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức
Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 6 điểm nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

(CLO) Hà Nội sẽ có 6 điểm bắn với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp nhân dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Tin tức