Bình Thuận chính thức đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023

(CLO) Hàng chục sự kiện “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” được tổ chức ở Bình Thuận và một số tỉnh, thành xuyên suốt năm 2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” - tên tiếng Anh: “Visit Viet Nam Year 2023 - Binh Thuan: Green Tourism comes together”.

Đây được xem là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, là cơ hội để tỉnh Bình Thuận giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc. Qua đó thúc đẩy thu hút khách du lịch, góp phần tích cực khôi phục các hoạt động du lịch sau đại dịch Covid-19, tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

binh thuan chinh thuc dang cai to chuc nam du lich quoc gia 2023 hinh 1

Tháp nước biểu tượng của tỉnh Bình Thuận và cầu Lê Hồng Phong bắc qua sông Cà Ty chảy qua TP Phan Thiết. Ảnh: TNO

Được biết, các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” bao gồm nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, dự kiến kéo dài từ 31/12/2022 đến 30/12/2023.

Theo dự thảo đề án tổ chức “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”, trong năm 2023 sẽ có nhiều hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, hoạt động do bộ và UBND tỉnh phối hợp tổ chức tại địa phương, hoạt động do một số tỉnh thành bạn cùng địa phương phối hợp tổ chức.

Chủ đề “Hội tụ xanh” là sự hội tụ của nhiều nền văn hóa đặc trưng, sự hội tụ của đất trời và lòng người trên vùng đất Bình Thuận với những cảnh sắc độc đáo, những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng người dân hiền hậu, chân chất làm say lòng du khách trong và ngoài nước.

Riêng hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương gồm một số sự kiện chính là lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với lễ hội Countdown (dự kiến ngày 31/12/2022).

Tiếp đó là Lễ khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” vào đầu tháng 2/2023, Lễ trao giải chung kết cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” (tháng 9/2023), Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” (cuối tháng 12/2023).

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023, dự kiến còn có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế được phối hợp tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trong đó có thể kể đến Lễ hội Ẩm thực quốc tế (tháng 4/2023), Trại hè Summer Camp (tháng 6/2023), Liên hoan các ban nhạc quốc tế tại Bình Thuận (tháng 9 hoặc 10/2023), Festival Nghệ thuật biểu diễn thế giới (cuối năm 2023)…

Ngoài ra các sở ngành của tỉnh Bình Thuận cũng sẽ phối hợp tổ chức một số sự kiện liên tỉnh như giải Mô tô địa hình Ninh Thuận - Bình Thuận, giải thuyền buồm hữu nghị Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức đoàn Famtrip khảo sát du lịch TP Hồ Chí Minh - Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng…

binh thuan chinh thuc dang cai to chuc nam du lich quoc gia 2023 hinh 2

Hải đăng Kê Gà, một thắng cảnh nổi tiếng ở Bình Thuận. Ảnh: TL

binh thuan chinh thuc dang cai to chuc nam du lich quoc gia 2023 hinh 3

Các vận động viên thi lướt ván diều ở biển Mũi Né. Ảnh: TNO

binh thuan chinh thuc dang cai to chuc nam du lich quoc gia 2023 hinh 4

Lễ hội Ka Tê của người Chăm ở Bình Thuận. Ảnh: TNO

binh thuan chinh thuc dang cai to chuc nam du lich quoc gia 2023 hinh 5

Logo “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Logo “Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh” được thiết kế cách điệu từ các hình tượng tiêu biểu của Bình Thuận: Cánh chim du lịch thanh bình tung cánh, kết hợp với đồi cát, con người vui đùa với sóng biển, với thiên nhiên; cánh buồm no gió dưới ánh nắng; hoa thanh long được bố cục gọn trong hình tròn năng động gợi liên tưởng về sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995, đánh dấu cột mốc phát triển cho ngành du lịch tỉnh Bình Thuận.

Đặc biệt, hoa thanh long nằm ở trung tâm logo gợi nét đẹp và sức sống mãnh liệt của con người Bình Thuận cần cù, chịu khó, làm ra nhiều sản vật nổi tiếng. Hình tượng hoa vừa mang hình dáng mặt trời tỏa sáng, kết hợp với gợn sóng tạo thành hình tượng con người đang hòa quyện cùng sóng biển.

Tổng thể logo có nhiều ý nghĩa tích cực, hình thức thể hiện đơn giản nhưng có sức hút và sức sống mãnh liệt, đường nét năng động, nhịp nhàng, thoải mái, dễ nhớ, dễ ứng dụng trên mọi phương tiện và chất liệu khác nhau.

T.Toàn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: