Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập có nhiệm vụ bảo vệ gần 40 km đường biên. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, cuộc sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc vẫn thiếu thốn, phong tục, tập quán còn lạc hậu. Không những thế, đây còn là khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại không thuận tiện. Nhiều năm qua, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ người dân đạt hiệu quả cao.
Chia sẻ của cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cho biết, những năm qua đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào vùng biên. Tiêu biểu là việc giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thu hoạch hoa màu, làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, đơn vị còn xây dựng nhiều ngôi nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ vùng biên; tặng bò giống cho các hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Theo người dân trong xã, nhờ có các chiến sỹ Đồn Biên phòng và các lực lượng khác giúp đỡ, bà con đã sớm ổn định chỗ ở. Từ trước đến nay, mỗi khi có vấn đề gì khó khăn, Bộ đội Biên phòng đều có mặt kịp thời để giúp bà con khắc phục. Vì thế, bà con vùng biên rất yêu quý, gắn bó và phối hợp với lực lượng Biên phòng trong việc giữ gìn, bảo vệ biên giới.
Minh chứng cho những lời nói đó, chính là hành động cụ thể. Đơn cử như từ năm 2017 - 2018, màu xanh của những giàn chanh leo đã thay thế những cây ngô kém hiệu quả. “Trồng dong riềng và ngô chi phí đầu tư cao. Đến khi bán, giá lại rẻ. Được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ, gia đình đã chuyển sang trồng cây chanh leo”, ông Tráng Nhìa Vù chia sẻ. Sau hai năm trồng cây chanh leo, gia đình ông đã có thu nhập cao hơn so với trước. Trung bình, mỗi năm vườn chanh leo cho sản lượng gần 15 tấn quả, mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng cho gia đình ông.
Cũng trong năm 2018, thực hiện chương trình hỗ trợ đồng bào vùng biên phát triển kinh tế, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã phối hợp với huyện Mộc Châu triển khai mô hình trồng cây chanh leo trên 2,6 ha cho 3 gia đình. Năm 2018, tổng sản lượng chanh leo là trên 50 tấn, trị giá gần 400 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình này cho nhiều gia đình....
Đó là câu chuyện của năm 2017 - 2018. Khi hiểu được những khó khăn của nhân dân trong phát triển kinh tế, những năm qua cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã tham mưu cho địa phương chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, tham mưu cho xã vận động bà con bản tái định cư Mường Bó chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn sang trồng cây chè; kết nối với Công ty TNHH Hưng Hán cung ứng giống, phân bón, kỹ thuật và thu mua sản phẩm chè búp tươi cho bà con... Sau 3 năm, diện tích chè tại bản Mường Bó phát triển tốt, bà con có thu nhập ổn định, đến nay bản có 40 ha chè.
Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, cho biết: Đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân nhân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Hằng năm, đơn vị tổ chức trên 50 cuộc tuyên truyền cho hơn 4.500 lượt người về vị trí, vai trò của biên giới và khu vực biên giới đối với an ninh, an toàn và nền hòa bình, độc lập của đất nước. Thông tin tình hình thế giới, khu vực và những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với địa bàn biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền các Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xuất nhập cảnh; vận động bà con không xuất, nhập cảnh trái phép, không tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm pháp luật. Duy trì hoạt động 12 tổ tự quản an ninh biên giới, gần 40 hộ tham gia, tạo vành đai khép kín, bảo vệ vững chắc biên giới.
Ông Tráng A Tủa, Trưởng bản Phiêng Cài, cho biết: Thông qua các mô hình “Tổ tự quản đường biên, cột mốc”, “Bản tự quản an ninh trật tự”, nhân dân trong bản luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình nguyện đăng ký tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 91 vụ, 113 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy, thu giữ 46 bánh và 990,02 gam hê rô in; 83.169 viên ma túy tổng hợp; 92,27 gam ma túy đá; 1.123,19 gam nhựa thuốc phiện; 3 ô tô; 35 xe máy; hơn 190 triệu đồng; 950 gam thuốc nổ; 10 kíp nổ điện; 432 kg pháo nổ và một số tang vật khác. Phát hiện và xử lý 50 vụ, 65 trường hợp vi phạm hành chính liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bên cạnh đó, đơn vị còn vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất thực hiện các mô hình: “Bữa sáng cho em”, nấu ăn sáng hằng ngày cho các cháu học sinh tại điểm trường mầm non bản Buốc Pát, xã Lóng Sập từ năm 2022 đến nay, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, đang đỡ đầu 7 cháu học sinh với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu đến khi cháu học xong lớp 12; “Ươm mầm xanh biên giới - vững bước tới tương lai”, đỡ đầu 25 cháu học sinh từ tháng 9/2021 đến nay, với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng; “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, đỡ đầu 17 cháu học sinh, mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng/năm/cháu đến khi các cháu học xong lớp 12.
Ngoài ra, phối hợp xây dựng 8 phòng học, 1 giếng nước sạch, 1 sân chơi và trao tặng nhiều phần quà, thiết bị dạy học tại các điểm trường, với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. Phối hợp trao 24 nhà hạnh phúc, nhà “Đại đoàn kết”, “Nhà nhân ái”, trị giá gần 1 tỷ đồng; trao 13 con bò giống cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, gần 2.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập đã gắn chặt tình quân dân, kịp thời xử lý các vụ việc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, phát triển.