Biểu tượng mới của hợp tác an ninh Việt Nam – Lào
Mới đây, trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (1 – 2/12), ngày 2/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã đồng chủ trì Lễ động thổ công trình Trung tâm chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị – đối ngoại đặc biệt quan trọng, thể hiện chiều sâu của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Dự án Trung tâm chỉ huy An ninh được triển khai với mục tiêu tạo dựng cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo và điều hành của Bộ Công an Lào – thay thế cho trụ sở được xây dựng từ những năm 1960 tại bản Hadsady, nay đã xuống cấp.
Phát biểu tại lễ động thổ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung và trong sáng được thử thách trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.”
Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian qua, Công an hai nước đã phối hợp chặt chẽ phòng chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, khủng bố; chủ động ngăn chặn hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá; đồng thời hợp tác hiệu quả trong đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia, nhất là ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao.
Trong bối cảnh tình hình toàn cầu diễn biến phức tạp, Bộ Công an Việt Nam cam kết luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ Bộ Công an Lào vượt qua mọi khó khăn, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia.
Bày tỏ niềm vinh dự khi dự lễ động thổ đúng dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Lào, Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng công trình khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực chỉ huy của lực lượng Công an Lào vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
Về phía Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong cảm ơn sâu sắc Đảng, Chính phủ và Bộ Công an Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực đối với lực lượng Công an Lào. Ông tin tưởng ban quản lý dự án hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để hoàn thành công trình đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.
Không chỉ ở tầm vĩ mô, tinh thần gắn bó Việt – Lào còn thể hiện rõ ràng từ những hoạt động thiện chí của các đơn vị cơ sở. Trước đó, tại tỉnh Luang Prabang, Đoàn đại biểu thanh niên, phụ nữ Bộ Công an Việt Nam do Thiếu tướng Ngô Hoài Thu làm Trưởng đoàn đã tới thăm Trường Mầm non – Tiểu học Hùng Vương, nơi giảng dạy hơn 200 học sinh là con em người Việt và người Lào.
Đoàn đã trao tặng 10 bộ máy vi tính, 5.000 cuốn vở học sinh, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Những phần quà này không chỉ hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ Công an Việt Nam đối với cộng đồng người Việt tại Lào.
Đại diện nhà trường xúc động bày tỏ, những thiết bị này sẽ là “người bạn đồng hành”, giúp học sinh tiếp cận tốt hơn với tin học và song ngữ Việt – Lào, góp phần thắt chặt tình hữu nghị hai dân tộc.
Hợp tác an ninh biên giới - sợi dây kết nối bền chặt giữa các tỉnh Việt – Lào
Ở cấp độ địa phương, hợp tác giữa Công an các tỉnh Việt Nam và Lào tiếp tục khẳng định hiệu quả, trở thành điểm sáng trong bảo đảm an ninh khu vực biên giới.
Gần đây (ngày 24/10/2025), tại Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Hội nghị giao ban giữa 4 tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng – Hủa Phăn – Bo Ly Khăm Xay đã diễn ra với sự đồng chủ trì của lãnh đạo công an các tỉnh và Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an Nghệ An.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm như: Đã triệt xóa 6 đường dây ma túy qua biên giới, bắt 21 đối tượng, thu giữ 82 bánh hêrôin, 41 kg ma túy đá, hơn 50.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH).
Trong đó Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an các tỉnh Xiêng Khoảng - Bo Ly Khăm Xay đấu tranh 2 chuyên án chung, bắt 3 đối tượng, thu 38 kg ma túy đá, 8 bánh hêrôin và 18.000 MTTH (kết quả chưa từng đạt được từ trước đến nay).
Trong năm, Công an Nghệ An cũng đã phối hợp Công an 3 tỉnh bạn Lào truy bắt, dẫn giải về nước 16 đối tượng trốn truy nã.
Về các hoạt động tình nghĩa, an sinh, xã hội, Công an Nghệ An đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 21 trụ sở Công an cụm bản tới Công an 3 tỉnh nước bạn Lào với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng...
Hội nghị đã ký kết Biên bản hợp tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2026, với nhiều nội dung quan trọng nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm và trao đổi nghiệp vụ.
Những nhịp cầu hữu nghị từ các chuyến công tác cơ sở
Không chỉ ở cấp tỉnh, các xã biên giới của Việt Nam cũng chủ động tăng cường phối hợp với lực lượng Công an Lào.
Công an xã Bắc Lý đã sang làm việc với Công an huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn; thảo luận về phòng chống tội phạm xuyên biên giới, vận chuyển hàng hóa trái phép, xuất nhập cảnh trái phép… Đoàn cũng tới thăm Công an các cụm bản Mường Dương và Sốp Cáng, trao tặng mỗi cụm bản 10.000.000 đồng hỗ trợ cơ sở vật chất.
Những hoạt động giản dị nhưng chân thành đã giúp củng cố niềm tin, tạo nền tảng vững chắc cho sự phối hợp lâu dài trong bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Tương tự, Công an xã Keng Đu đã tổ chức đoàn sang thăm và làm việc với Công an huyện Nọong Hét và các cụm bản Piêng Hồng, Bò Nhìa (tỉnh Xiêng Khoảng). Hai bên trao đổi tình hình ANTT, nhận diện nguy cơ và thống nhất tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm, duy trì gặp gỡ định kỳ, tiếp tục thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa lực lượng Công an hai nước.
Từ những công trình tầm cỡ quốc gia như Trung tâm chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào, cho đến các hoạt động thiết thực tại bản làng, trường học, trụ sở công an cơ sở – tất cả đều phản ánh một tinh thần chung: tình hữu nghị Việt – Lào không ngừng được bồi đắp bằng hành động cụ thể, trách nhiệm và chân thành.
Trên mọi cấp độ – từ lãnh đạo cấp cao đến chiến sĩ cơ sở – lực lượng Công an hai nước luôn sát cánh, cùng chia sẻ thông tin, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, chung tay giữ gìn bình yên tuyến biên giới và sự ổn định của hai quốc gia.
Và chính những nỗ lực bền bỉ đó đang tiếp tục viết thêm những trang mới cho mối quan hệ đặc biệt hiếm có trong lịch sử thế giới giữa Việt Nam và Lào.